![]() |
Ảnh: Gizmodo. |
Blu-ray và HD DVD đang phấn đấu trở thành chuẩn công nghệ thay thế công nghệ DVD hiện nay. Hai định dạng này không tương thích với nhau, do đó khách hàng buộc phải lựa chọn khi mua đầu đĩa, phim và các thiết bị kèm theo.
Một số chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp DVD chẳng thu được lợi gì từ cuộc chiến này vì nó chỉ mang đến sự lúng túng cho người tiêu dùng. Ben Keen, chuyên gia phân tích của Screen Digest (Mỹ) cho hay nhiều người tiêu dùng đã sở hữu màn hình độ phân giải cao nhưng lại không tìm được nội dung HD tương thích.
"Hai định dạng mới hoàn toàn có thể tồn tại bình yên trên thị trường, nhưng các công ty hỗ trợ lại rất hiếu chiến và chỉ muốn giành phần thắng", Keen nhận xét.
Blu-ray hiện được nhiều xưởng phim và các hãng sản xuất đầu đĩa ủng hộ hơn nhưng số sản phẩm HD DVD được tiêu thụ trong năm qua lại rất đáng nể.
"Đội quân" Blu-ray tin tưởng số lượng phim tương thích và sự phổ biến của đầu máy chơi game PlayStation 3 sẽ giúp công nghệ của họ vượt xa HD DVD trong năm 2007. Thêm một tin xấu cho HD DVD là 20 DVD bán chạy nhất 2006 đa số thuộc về những hãng phim của phe Blu-ray.
Tuy nhiên, Toshiba và Microsoft lại nhìn nhận sự việc theo hướng hoàn toàn khác. Theo họ, công nghệ HD DVD giúp sản xuất phần cứng và nội dung với chi phí thấp. Hơn nữa, việc LG - công ty ủng hộ Blu-ray - lại giới thiệu đầu đĩa kép đã ngầm khẳng định vị trí của HD DVD.
"LG đang nhận thấy sự thịnh vượng của HD DVD trên thị trường. Họ đã hiểu ra rằng công nghệ này không dễ bị tàn lụi", Amir Majidimehr, Phó giám đốc của Microsoft, tuyên bố. Còn Toshiba hy vọng sẽ bán ra hơn 1,8 triệu đầu đĩa trong năm 2007.
T.N. (theo BBC)