Ngày 4/1, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bé có dấu hiệu bất thường từ 7 ngày trước như khó thở, ho nhiều sặc sụa, sốt nhẹ, nhưng không nói với người nhà là đã nuốt phải đầu bút. Đến phòng khám tư nhân, bác sĩ chẩn đoán viêm hô hấp trên, điều trị không khỏi. Các triệu chứng nặng dần, bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Kết quả chụp chiếu cho thấy bé bị hóc dị vật đường thở. Bác sĩ nội soi kết hợp gây mê gắp ra chiếc đầu bút đang nằm bít phế quản trung gian phổi. Sau can thiệp, bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Ảnh nội soi dị vật trong phế quản bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Vũ cho biết tai nạn hóc dị vật phổ biến ở trẻ em, như nuốt phải pin, các loại hạt đậu, đầu nhọn làm tắc nghẽn đường thở, gây trầy xước tổn thương... Do đó gia đình có con nhỏ không nên để các cháu ngoài tầm quan sát của người lớn. Trong nhà không nên có bất cứ vật gì có thể cho vừa vào miệng trẻ. Đồ vật có thể cầm nắm được phải để ngoài tầm với của trẻ.
"Trẻ hóc dị vật nếu không được phát hiện sớm sẽ gây biến chứng khôn lường", bác sĩ Vũ khuyến cáo và nói thêm chỉ cần lơ đễnh một phút là tai nạn có thể xảy ra.
Mỹ Ý