Ngày 17/4, bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết bệnh nhân chửa ngoài tử cung đoạn kẽ, tỷ lệ hiếm gặp, chỉ 1/200.000 người.
Trước đó, bệnh nhân đau bụng hạ vị, nôn khan, đi khám phát hiện tử cung to hơn bình thường, siêu âm xác định thai ba tuần nằm ở kẽ tử cung và nhiều dịch máu ổ bụng. Bác sĩ chẩn đoán khối chửa nguy cơ bị vỡ dẫn đến mất máu.
Các bác sĩ mổ nội soi cắt khối chửa, hút hơn 1,2 lít máu trong ổ bụng bệnh nhân và khâu cầm máu. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định.
Bác sĩ cho biết chửa ngoài tử cung có thể xảy ra ở nhiều vị trí, chủ yếu ở đoạn vòi tử cung (khoảng 95% trường hợp, gồm ở đoạn loa vòi, đoạn eo), tại vết mổ cũ (2%), tại buồng trứng hoặc ống cổ tử cung, ngoài phúc mạc hoặc ở các tạng khác trong ổ bụng. Tỷ lệ chửa kẽ tử cung rất thấp.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chửa ngoài tử cung, chủ yếu do viêm nhiễm phụ khoa, nạo hút thai, thụ tinh nhân tạo khiến quá trình thụ thai và làm tổ của thai xảy ra ở vị trí bất thường.
Dấu hiệu thai ngoài tử cung là chậm kinh, đau bụng dưới, ra máu âm đạo. Khi có một trong các dấu hiệu, nên đến viện khám, phát hiện và điều trị sớm, tránh thai ngoài tử cung vỡ, nguy hiểm tính mạng.
Minh An