Tình huống giao thông: Trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, khi các ôtô được phép đi tốc độ tối đa 120 km/h, hai người bế theo một em bé đi ra giữa đường, từ chiếc ôtô đỗ ở làn đường khẩn cấp. Tình huống này khiến lái xe có gắn camera hành trình bị giật mình khi đang đi ở tốc độ hơn hơn 100 km/h. May mắn không có tai nạn xảy ra.
Kỹ năng lái xe: Vì bất kỳ lý do gì, người dân không được phép đi bộ trên đường cao tốc, nhất là băng ngang đường, nơi các xe lưu thông tốc độ cao. Ở tốc độ trên dưới 100 km/h, các lái xe sẽ rất khó xử lý kịp thời nếu bất ngờ có người đi bộ ra giữa đường.
Nghị định 100/2019 quy định, phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.
Nguyên Vũ