Ông Tùng 60 tuổi, cho biết có bệnh nền mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường nhiều năm. Trong gia đình, mẹ và anh trai ông cũng có bệnh tim mạch. Tháng trước, ông thường xuyên bị đau tức ngực trái, đôi khi nóng ngực, khó thở khi gắng sức. Hai tuần gần đây, ông đau ngực liên tục nên đến Bệnh viện Hồng Ngọc khám.
Tại bệnh viện, ông được chẩn đoán tắc hoàn toàn mạn tính hai động mạch vành và hẹp nặng động mạch vành còn lại, dựa trên các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Ông cho biết không nghĩ rằng triệu chứng đau tức ngực biểu hiện mạch vành bị tắc, tình trạng bệnh nặng.
Ekip bác sĩ tập trung cao độ khi can thiệp đặt stent. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Ths.BS Nguyễn Văn Hải, Trưởng trung tâm tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết kết quả chụp mạch vành qua da cho thấy bệnh nhân bị tắc mãn tính hoàn toàn động mạch mũ và động mạch liên thất trước, còn động mạch vành phải bị hẹp nặng. Bác sĩ nhận định đây là ca bệnh khó, mảng xơ vữa đã hình thành trong thời gian dài nên chắc hơn, dài hơn, đồng thời đã bị xơ, vôi hóa gây khó tái thông lòng mạch và đưa dụng cụ vào can thiệp; tỷ lệ biến chứng cao và tỷ lệ thành công thấp hơn.
"Nếu không cẩn thận, dây dẫn có thể xuyên vào lòng giả khiến dòng chảy không tốt, dễ bị vỡ mạch và gây nhiều biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Hải nói.
Ekip bác sĩ đã hội chẩn và quyết định tái thông động mạch liên thất trước, là động mạch lớn nhất cung cấp máu nuôi tim. Bác sĩ phải sử dụng 3 stent để tái lập tuần hoàn cho bệnh nhân. Với kinh nghiệm chuyên môn cao cùng sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, cả 3 stent được đặt chính xác và an toàn, các triệu chứng của bệnh nhân cải thiện rõ ràng. Ca can thiệp kéo dài 120 phút, trong suốt quá trình bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và có thể trao đổi với bác sĩ.
Bệnh nhân chụp ảnh cùng bác sĩ sau can thiệp thành công. Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Theo bác sĩ Hải, trường hợp của bệnh nhân Tùng không quá hiếm gặp do tắc mạch vành mãn tính thường diễn biến âm thầm, không biểu hiện rõ ràng nên khó phát hiện. Bệnh nhân đã chủ động đi khám sớm khi chưa có các triệu chứng cấp cứu nên ca can thiệp diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn.
Bác sĩ Hải cho biết người có bệnh nền cao huyết áp, tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn các đối tượng khác. Nếu trong gia đình có bệnh nhân tim mạch thì nguy cơ sẽ càng cao. Do đó, bác sĩ khuyến cáo mọi người chủ động thăm khám sức khỏe tim mạch định kỳ, nhằm phát hiện sớm bất thường, điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng, cấp và dẫn tới tử vong.
Chi Lê