Trước chuyến đi, Boris Struk, Giám đốc điều hành Hiệp hội teo cơ Australia, phát biểu: "Tôi và những người bạn của mình đi qua 547 km đường và duyên hải của Việt Nam để phản ánh sự khó khăn về thể chất mà những người bị teo cơ phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày". Kết quả của chuyến đi, ước tính số tiền từ nhà tài trợ để giúp các bệnh nhân bị teo cơ và gia đình mà 32 thành viên trong đoàn nhận được là 250.000 USD.
Ông Graham Pearce, lãnh sự Australia tại TP HCM, sẽ tổ chức lễ chào mừng đoàn vào sáng 10/4 tại tổng lãnh sự quán Australia vào 10/4.
![]() |
Ông Boris Struk (giữa) và những người bạn của mình đang hành trình xuyên Việt. (Ảnh do tổng lảnh sự quán Australia cung cấp) |
Bệnh teo cơ xảy ra với tỷ lệ 1/1.000 người. Dạng nặng nhất và phổ biến nhất là Duchenne Muscular Dystrophy làm cho trẻ em 8 tuổi bắt đầu phải phụ thuộc vào xe lăn để di chuyển. Vào lứa tuổi đầu 20, do cơ bị teo, nhiều người trên thế giới phải sống phụ thuộc vào máy thở. Trong đó, có rất ít người sống sót được ngoài lứa tuổi đầu cho đến giữa 20. Hiệp hội Teo cơ Australia (MDA) đã thành lập nhằm trợ giúp và làm giảm bớt gánh nặng, thúc đẩy và hỗ tợ tài chính cho việc nghiên cứu và nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của cộng đồng đối với căn bệnh này.
Đ.D.