Năm 1997, Bộ NN&PTNT đã đầu tư 2,473 tỷ đồng để khoan phụt vữa vào hai vai đập, với khối lượng bê tông 23 tấn, chiều dài 100 m; đắp phục thêm phần hạ lưu 12.000 m3 đất đá. Việc xử lý này chưa triệt để nên đập vẫn bị thấm nước. UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã có công văn đề nghị Bộ NN&PTNT có phương án xử lý đợt II đập nước Kim Sơn để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng.
Đập Kim Sơn được xây dựng ở cao trình 100.5 m, diện tích 11 km2, tràn xả lũ ở độ cao 97 m so với mặt đất và chứa được 17 triệu m3 nước. Phía dưới đập là hai xã Kỳ Lạc, Kỳ Hoa, phía Tây Nam là huyện Bố Trạch. Mực nước được duy trì thường xuyên 17 triệu m3, nhưng không được sử dụng vì hệ thống khai thác nước tưới tiêu và nước sinh hoạt chỉ sử dụng 2 triệu m3/năm.
(Theo TTXVN)