Ông được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán mắt phải chấn thương nặng, phải chuyển tuyến. Khám tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, mắt phải của bệnh nhân nhìn mờ, đỏ, đau, chảy nước mắt. Ngoài ra, thủy tinh thể bị lệch do chấn thương đụng dập nhãn cầu và tổ chức hốc mắt. Bệnh nhân cần phải điều trị lấy thủy tinh thể bị lệch, cắt dịch kính và thay thủy tinh thể mới.
Ngày 8/1, ThS.BS Mai Thị Anh Thư, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết lệch thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị lệch khỏi vị trí bình thường. Tùy theo mức độ lệch thủy tinh thể cùng những triệu chứng khác, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị. Trường hợp nặng, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, tránh gây các biến chứng nguy hiểm cho mắt.
Đặc biệt, khi gặp chấn thương ở mắt, quan trọng nhất là phải xử lý kịp thời, nhanh chóng trong vòng 24 giờ đầu. Riêng với chấn thương đụng dập, hay vật sắc nhọn đâm vào mắt, tốt nhất người bệnh chỉ băng mắt và đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất. Tuyệt đối không được tự ý nhỏ các loại thuốc nhỏ mắt, hoặc băng ép chặt mắt, nguy cơ dẫn tới biến chứng nguy hiểm, làm tổn thương mắt nặng hơn.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần phải đi kiểm tra mắt định kỳ theo chỉ định của bác sĩ hoặc ngay khi có dấu hiệu bất thường. Theo dõi tình trạng mắt đề phòng những biến chứng có thể xảy ra như phản ứng viêm sau mổ, hở vết mổ, lệch thể thủy tinh nhân tạo, hoặc tăng nhãn áp.
Thông thường, mắt có thể hồi phục thị lực tối đa sau phẫu thuật đục lệch thủy tinh thể trong vòng ba đến sáu tháng.
Lê Nga