![]() |
Bà Tr. hồn nhiên: "Chị đang hành đạo". |
Hiện trên địa bàn thị xã Điện Biên, tỉnh Lai Châu, có ít nhất 9 người theo "đạo Ty". Đạo xuất xứ từ thợ cày Lưu Văn Ty, sinh năm 1954, quê ở Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 1989, Ty tự xưng là phật sống. Hàng tháng liền, gặp ai y cũng oang oang: "Vào một đêm mưa gió vô thường, một tia chớp từ phía Tây Trúc nhằm thẳng vào lư hương nhà tôi, rồi Thích Ca hiện lên với vòng hào quang lấp lánh. Người truyền giao cho tôi sứ mạng phải tế độ, cứu giúp chúng sinh".
Ty thuê người dựng điện và thực hiện nhiều trò vi phạm cả pháp luật Nhà nước lẫn giáo lý nhà Phật. Cuối năm 1992, Ty chịu án phạt 3 năm tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế vì những hành vi này. Y lại giải thích: "Đó là cơ hội để biết thêm cái mùi lao lý, để đi đến tận cùng nỗi khổ nhân gian".
Điều kiện đầu tiên để trở thành "đệ tử" của "đạo Ty" là những người thuộc phái đẹp; thiếu nữ mới lớn là tốt nhất, ai trót lấy chồng thì phải ly hôn. Núp dưới quan điểm "nam nữ thụ thụ bất thân", những người theo "đạo Ty" buộc phải tự nguyện tiệt dục. Nhưng trên thực tế, thỉnh thoảng các bà, các cô vẫn lén lút tìm gặp thầy Ty, để thầy thọ ký cho một đêm.
Tại sân nhà bà Nguyễn Thị Ng., số 284 cùng phố, có những 4 cái bao tải. Ở đây, ngoài chủ nhà còn có bà Nguyễn Thị H. (bạn tu), con trai bà Ng., 9 tuổi và con gái bà H., 10 tuổi. Hàng ngày, các cháu vẫn đến trường bình thường, học lực khá, hạnh kiểm tốt. Nhưng cứ tối đến thì bị mẹ ấn vào bao tải, lôi ra sân, xếp xuống nền gạch.
Bà Trần Thị Tr. ở phố 4, phường Tân Thanh, thị xã Điện Biên, tỉnh Lai Châu, thò nửa người khỏi bao tải rồi cho biết lý do ngủ ngoài trời: "Phật dạy rằng chỉ kẻ nào có đủ can trường vượt qua bể trầm luân, mới mong ngày trở thành chính quả".
Loại tà đạo trên đã lan ra một số địa phương vùng châu thổ sông Hồng và các tỉnh miền núi phía bắc. Đại úy Nguyễn Văn Cang, Phó trưởng công an phường Tân Thanh, cho biết năm ngoái đã phát hiện 4 đối tượng đến từ Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An có hành vi tuyên truyền mê tín và khất thực kiểu "đạo Ty". Công an phường đã phạt và trục xuất họ ra khỏi nơi cư trú bất hợp pháp. Trường hợp 2 bà Tr. và Ng., có hộ khẩu ở địa phương, nên chỉ có thể nhắc nhở, làm kiểm điểm và phạt hành chính.
(Theo Lao Động)