![]() |
Cảnh sinh hoạt của người Neanderthal. |
"Đây là bằng chứng hiếm hoi về dấu tích của người tiền sử trước thời băng hà cuối cùng ở phía bắc", nhà khảo cổ học Axel von Berg, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.
Những xương hươu và bò khổng lồ bên cạnh các dụng cụ săn bằng đá cho thấy, người Neanderthal có tổ chức săn bắn khá phát triển. Ở khu vực núi lửa, người Neanderthal đã tìm được hơi ấm để chống lại khí hậu băng hà ở phương bắc. Họ tìm nguồn nước do mưa và tuyết đọng lại dưới những thung lũng. Mùa hè, ở đây có những đồng cỏ bạt ngàn với nhiều động vật lớn, dài tới 5 mét, như hươu và bò rừng.
Dựa vào các dụng cụ thu được, nhóm khoa học đoán rằng, người Neanderthal đã sống thành từng nhóm khoảng 20 người. Họ theo chân những đàn hươu nai xuống phương nam vào mùa đông, rồi quay lại phương bắc vào mùa hè.
Người Neanderthal lần đầu tiên được phát hiện năm 1856 tại một thung lũng nhỏ ở phía tây bắc Đức. Đến nay, người ta đã tìm ra khoảng 300 mẫu xương của chủng người này. Gần đây, các nhà khoa học có được những bằng chứng để khẳng định rằng, Neanderthal không phải là nhánh chính phát triển thành người hiện đại. Chủng người Neanderthal đã bị tuyệt diệt cách đây 30.000 năm. Theo nhận định của Axel von Berg, có lẽ số dân cư Neanderthal ở thời điểm thịnh trị nhất cũng không quá 10.000 người.
Minh Hy (theo dpa)