Theo đạo diễn Thanh Hiệp, nghệ sĩ sinh năm 1929 qua đời sau một thời gian được cứu chữa ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chiều 23/2, sau nghi thức tẩm liệm, linh cữu ông được đưa đến chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng diễn ra từ 15h ngày 23/2.

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng.
Anh Lộc - con trai cố đạo diễn - chia sẻ cha mình bị bệnh nhiều tháng qua. Vì tuổi cao sức yếu, ông không đủ sức vượt qua bệnh về tim mạch, huyết áp.
Lê Mộng Hoàng sinh tại Phú Xuân, Huế trong một gia đình Nho giáo. Thuở nhỏ, ông có năng khiếu về âm nhạc, kịch nên gia đình đưa vào cộng tác cho chương trình thiếu nhi ở Đài Phát thanh Huế. Sau đó, ông cùng hai người anh sang Pháp học. Ông được vào Trường Quốc gia Âm nhạc Paris, tốt nghiệp xong theo học Cao học Điện ảnh Paris. Năm 1957, ông được giao làm phim Bụi đời.
* Nhạc phim "Bụi đời" do Lê Mộng Hoàng đạo diễn năm 1957
Ông làm nhiều phim tâm lý xã hội, truyền thuyết, tình cảm, lịch sử, dã sử chiến tranh... Trong đó, nhiều phim tiêu biểu như Xin đừng bỏ em, Nàng, Chiều kỷ niệm, Mãnh lực đồng tiền, Con gái chị Hằng...
Tác phẩm ông tâm đắc nhất là Nàng, với diễn viên chính là Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang... Bộ phim đã đoạt giải Tượng vàng tại Đại hội Điện ảnh Á Châu ở Đài Loan lần thứ 17. Ngoài ra, ông còn cố vấn cho các đoàn làm phim trong và ngoài nước, giảng dạy về điện ảnh, âm nhạc, viết sách về điện ảnh lúc rảnh rỗi...
Mai Nhật