- Thưa đạo diễn, hiện nay các đài truyền hình đang đẩy mạnh sản xuất phim nhiều tập, tại sao ông chỉ làm một "Ông cố vấn" rồi thôi, còn phần lớn lại làm các phim dài chỉ một, hai tập?
- Tôi nghĩ rằng với những phim hàng chục tập tôi sẽ không kiểm soát nổi nhân vật, tình tiết, phong cách… và do đó khó mà tránh khỏi sai sót, làm ít tập sẽ dễ "quản lý" hơn.
- Như vậy là do ông sợ "sót"?
- Không hẳn thế. Nếu như có một kịch bản phim dài tập nào ưng ý, tôi vẫn làm.
- Có người nói rằng xem phim nhựa của ông thì thích, còn phim truyền hình thì chưa gây được ấn tượng. Ông nghĩ sao về điều này?
- Tôi không phản đối điều đó, nhưng tôi chưa bao giờ coi phim nhựa "cao cấp" hơn phim truyền hình. Khi làm thể loại phim truyền hình, tôi vẫn rất cẩn thận và nghiêm túc.
- Với gần 45 năm trong nghề, ông cảm thấy mình được và mất gì khi theo đuổi con đường điện ảnh?
- Nếu tôi theo một nghề khác thì có lẽ đời sống vật chất của tôi sẽ cao hơn, nhưng khi đến với điện ảnh, tôi lại giàu có hơn trong đời sống tinh thần và như thế tôi đã "lời" lắm rồi.
(Theo Thanh Niên, 25/4)