![]() |
Đạo diễn Đoàn Lê (trái) và diễn viên Thu Hằng (vai Hồ Xuân Hương). |
- Phim sẽ kể như thế nào về cuộc đời Hồ Xuân Hương?
- Hồ Xuân Hương trên phim được mô tả là một kỳ nữ chốn văn chương Thăng Long. Cuộc đời tầm thường không chấp nhận nổi bà và bà cũng không chấp nhận nổi cuộc đời tầm thường ấy. Nói đúng hơn là tài năng bà vượt quá xa thời đại, đến nỗi không ai theo kịp để tri âm, thông cảm. Thế nhưng phim này không thể gọi là phim chân dung Hồ Xuân Hương, bởi nó còn đề cấp đến số phận người nữ diễn viên đóng vai bà chúa thơ Nôm. Nhân vật này có hai cuộc đời, một là số phận vai diễn, một là cuộc sống ngoài đời. Những người mà cô cứ đan xen giữa thực và ảo, ví như người đóng vai Chiêu Hổ, Tổng Cóc đều đã gắn bó tình cảm đặc biệt với cô trong cuộc sống hiện tại...
- Tại sao chị lại có ý tưởng đưa Bà chúa thơ Nôm lên màn ảnh?
- Nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tôi muốn gợi lại một trong những gương mặt văn chương sáng giá nhất kinh kỳ một thời. Gần đây đã có một Hồ Xuân Hương trên sân khấu chèo, nhưng trên màn bạc thì chưa hề thấy thấp thoáng.
- Thế còn diễn viên?
- Tôi hy vọng vào các gương mặt không quá quen thuộc. Tôi thích một gương mặt Hồ Xuân Hương thông minh, sắc sảo. Nhiều người nói nguyên mẫu xấu, rỗ hoa. Nhưng nói như vậy là không có căn cứ. Tôi chọn Thu Hằng làm diễn viên nữ chính, vai Chiêu Hổ giao cho diễn viên Phan Anh, Minh Phong vai tổng Cóc.
(Theo Tiền Phong)