![]() |
Đạo diễn Bùi Đình Hạc (đội mũ đen) đang chỉ đạo một cảnh quay. |
- Bộ phim là sự tác chiến của hai cha con, ông và đạo diễn kiêm quay phim Bùi Trung Hải. Ông thấy thế nào khi có sự hỗ trợ của con trai?
- Tôi và Bùi Trung Hải gắn bó với nhau trong công việc sáng tác ngay từ những ngày đầu, từ lúc phải tập trung trí tuệ để tổng hợp ba kịch bản ban đầu thành một kịch bản thống nhất trên phân cảnh phim. Hải có thẩm mỹ tinh tế, thường đưa ra ý tưởng mới mẻ bên cạnh những suy tư trải nghiệm của thế hệ làm phim lớn tuổi như tôi. Sức sống mới trong nghệ thuật là điều hết sức cần thiết. Ví dụ khi tuyển chọn diễn viên, Hải đã xông xáo tìm được chị Eva Zvarova đóng vai nữ phóng viên Pháp Lyly, Hoàng Nhật Mai đóng vai cô giáo Hiền, Chiều Xuân đóng vai nhà báo Ngân Hà. Cũng có lúc tranh luận gay gắt, nhưng chúng tôi đều thống nhất một phong cách: làm nghệ thuật là phải tìm tòi sáng tạo liên tục và phải làm đến nơi đến chốn. Tôi hạnh phúc vì có một gia đình cùng làm nghệ thuật. Trong những lúc làm phim vất vả, trăn trở, suy nghĩ, nhất là lúc gặp khó khăn thì bà xã và các con đã động viên rất nhiều, giúp tôi có thêm nghị lực để hoàn thành tác phẩm.
- Ông từng đoạt rất nhiều giải tại các liên hoan phim quốc tế và trong nước, vậy bí quyết trong phong cách sáng tác của ông là gì?
- Mỗi khi bắt tay vào làm một bộ phim, tôi thường có những cảm xúc mạnh mẽ, chân thành với đề tài, với hiện thực, với câu chuyện mà tôi sẽ đề cập đến trong tác phẩm. Trong suốt quá trình sáng tạo, lúc nào tôi cũng trong trạng thái bị cuốn hút đó. Tôi nghĩ, đây cũng là một trong những khởi điểm của sáng tạo nghệ thuật. Đồng nghiệp thường nói, trong phong cách làm phim của tôi có tính hoành tráng và bên trong bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ. Cái đó thường thể hiện trong cách dàn cảnh, dựng phim, xử lý âm nhạc, âm thanh... Còn tôi yêu thích tính đa dạng trong sáng tác. Phim sau làm phải khác phim trước, khác nhau về hình thức thể hiện, về sự tìm kiếm thăm dò, thể nghiệm và hoàn thiện. Ví dụ, tôi đã làm 3 bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mỗi phim, với nguồn tư liệu ngồn ngộn, tôi luôn phải cố gắng tìm cách thể hiện khác nhau. Nhưng muốn tạo được ấn tượng trong phim thì điều quan trọng là người đạo diễn phải xây dựng được hình tượng nhân vật trong không khí, bối cảnh của phim một cách có hồn nhất và truyền các cảm xúc đó đến người xem.
- Khi làm phim, ông có bị tác động bởi yếu tố khán giả?
- Khán giả là người đánh giá công bằng nhất sức sáng tạo của mỗi tác phẩm. Mỗi tác phẩm có cuộc sống riêng của nó, có tác phẩm sống lâu, có tác phẩm sống vĩnh cửu nhưng cũng có tác phẩm ngay khi mới ra đời đã có ít người xem. Với riêng tôi, đã trải qua 30 năm chiến tranh thì 12 ngày đêm khói lửa của Hà Nội đã để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất, đau thương nhất và cũng hào hùng nhất. Tôi đã làm hết sức mình với Hà Nội 12 ngày đêm, còn việc đánh giá xin để lại khán giả.
(Theo Mốt)