Tối 27 tháng Chạp, chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 nhộn nhịp khách mua hoa chưng Tết. Về khuya, lượng người đổ về ngày càng đông, các bãi giữ xe bên ngoài kín chỗ, lực lượng chức năng được huy động để điều phối di chuyển.
Tối 27 tháng Chạp, chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10 nhộn nhịp khách mua hoa chưng Tết. Về khuya, lượng người đổ về ngày càng đông, các bãi giữ xe bên ngoài kín chỗ, lực lượng chức năng được huy động để điều phối di chuyển.
Theo nhiều tiểu thương, loại tuyết mai được ưa chuộng, bày bán rộng rãi trong khoảng 2-3 năm gần đây, với giá khoảng 100.000 - 180.000 đồng mỗi bó.
Duy An, 27 tuổi, tự chọn hoa chưng Tết trong năm đầu tiên xa nhà. "Tôi bất ngờ vì ở đây đông đúc người đến mua như vậy, nhưng cũng cảm nhận Tết đang đến rất gần", An nói.
Theo nhiều tiểu thương, loại tuyết mai được ưa chuộng, bày bán rộng rãi trong khoảng 2-3 năm gần đây, với giá khoảng 100.000 - 180.000 đồng mỗi bó.
Duy An, 27 tuổi, tự chọn hoa chưng Tết trong năm đầu tiên xa nhà. "Tôi bất ngờ vì ở đây đông đúc người đến mua như vậy, nhưng cũng cảm nhận Tết đang đến rất gần", An nói.
Tận dụng bối cảnh hoa Tết, Lê Ngọc Thảo, 28 tuổi và Lê Viết Duy, 29 tuổi, diện áo dài, chụp ảnh lưu niệm. ''Chợ như Đà Lạt thu nhỏ với nhiều loại hoa'', Thảo nói.
Tận dụng bối cảnh hoa Tết, Lê Ngọc Thảo, 28 tuổi và Lê Viết Duy, 29 tuổi, diện áo dài, chụp ảnh lưu niệm. ''Chợ như Đà Lạt thu nhỏ với nhiều loại hoa'', Thảo nói.
Mọi ngả đường vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ chật kín người. Tiểu thương phải dùng xe máy vận chuyển từng thùng hoa từ xe tải vào các hẻm nhỏ để cung cấp cho sạp.
Mọi ngả đường vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ chật kín người. Tiểu thương phải dùng xe máy vận chuyển từng thùng hoa từ xe tải vào các hẻm nhỏ để cung cấp cho sạp.
Càng sát Tết, đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, càng rực rỡ sắc đèn vàng, đỏ cùng các mặt hàng trang trí như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ. Con đường dài 500 m này được xem là ''thủ phủ'' đồ Tết. Các cửa hàng mở bán từ 6h đến 22h để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.
Càng sát Tết, đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, càng rực rỡ sắc đèn vàng, đỏ cùng các mặt hàng trang trí như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ. Con đường dài 500 m này được xem là ''thủ phủ'' đồ Tết. Các cửa hàng mở bán từ 6h đến 22h để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.
Đồ trang trí Tết truyền thống như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, cá chép được bày bán với giá từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi món.
Đồ trang trí Tết truyền thống như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, cá chép được bày bán với giá từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi món.
Nhiều người ngang qua tuyến đường dừng xe tấp vào mua, trong đó có chị Thạch Lê ở quận Bình Thạnh. "Đi qua đây tôi cảm nhận không khí Tết rõ rệt và có cảm hứng mua sắm, trang trí nhà cửa'', chị Lê nói.
Nhiều người ngang qua tuyến đường dừng xe tấp vào mua, trong đó có chị Thạch Lê ở quận Bình Thạnh. "Đi qua đây tôi cảm nhận không khí Tết rõ rệt và có cảm hứng mua sắm, trang trí nhà cửa'', chị Lê nói.
Cách đó khoảng 1,2 km, chợ Bình Tây ở quận 6 - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TP HCM cũng tấp nập. Khách đến chợ ngoài chọn mua các loại mứt để ăn chơi ngày Tết còn làm quà biếu người thân, họ hàng.
Cách đó khoảng 1,2 km, chợ Bình Tây ở quận 6 - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TP HCM cũng tấp nập. Khách đến chợ ngoài chọn mua các loại mứt để ăn chơi ngày Tết còn làm quà biếu người thân, họ hàng.
Nằm gần chợ Bến Thành, chợ hoa tại công viên 23/9, quận 1, ngày cận Tết rực rỡ sắc hoa giấy, hoa mai, mào gà, cúc vạn thọ, thu hút đông đảo khách tham quan, chụp hình, đặc biệt là khách quốc tế.
''Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Trước đó tôi có trải nghiệm metro, nhìn từ xa thấy ở đây nhộn nhịp nên ghé thử. Không khí lễ hội ở đây thật khác biệt'', Gary (áo đen) đến từ Mỹ, nói.
Nằm gần chợ Bến Thành, chợ hoa tại công viên 23/9, quận 1, ngày cận Tết rực rỡ sắc hoa giấy, hoa mai, mào gà, cúc vạn thọ, thu hút đông đảo khách tham quan, chụp hình, đặc biệt là khách quốc tế.
''Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam. Trước đó tôi có trải nghiệm metro, nhìn từ xa thấy ở đây nhộn nhịp nên ghé thử. Không khí lễ hội ở đây thật khác biệt'', Gary (áo đen) đến từ Mỹ, nói.
Các tiểu thương cho biết bày hoa tại chợ từ sau 20 tháng Chạp để thu hút người dân và khách tham quan. ''Lượng khách mua tăng mạnh từ ngày 27 Tết'', anh Văn Hưng, tiểu thương mai từ Chợ Lách, Bến Tre, cho biết.
Các tiểu thương cho biết bày hoa tại chợ từ sau 20 tháng Chạp để thu hút người dân và khách tham quan. ''Lượng khách mua tăng mạnh từ ngày 27 Tết'', anh Văn Hưng, tiểu thương mai từ Chợ Lách, Bến Tre, cho biết.
Khương Nguyễn