Dự luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, trường hợp có lãi tiền gửi tiết kiệm vượt trên mức giảm trừ gia cảnh (4-5 triệu đồng/tháng) sẽ bị áp thuế 5%. Theo đó, những người có số tiền tiết kiệm khoảng 700 triệu đồng trở lên là thuộc diện chịu thuế.
Ông Trần Mai, Giám đốc Công ty Kiểm toán M&H, cho rằng, tiền tiết kiệm là khoản để dành, từ tiền lương hưu trí, tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau... Các nhà kinh doanh ít ai gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà thường lấy để đầu tư. Do vậy, việc đánh thuế tiền lãi tiết kiệm ở ngân hàng khiến người dân hạn chế gửi tiền ở ngân hàng, quay sang cho vay ngoài, khuyến khích thị trường chợ đen phát triển. Như thế cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, với những người có thu nhập cao, họ đã một lần nộp thuế, nếu đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm có nghĩa là bắt họ phải nộp thuế 2 lần. Do vậy, "không nên thu thuế người dân về khoản tiền này", ông Mai nêu ý kiến.
Cùng quan điểm trên, ông Lê Vân Đạo, Phó giám đốc Công ty Kiểm toán BHP nêu, thu thuế lãi suất tiết kiệm gửi bằng cách khấu trừ tại nguồn, tức là để ngân hàng tính thuế rồi nộp cho nhà nước liệu có khả thi. Trong khi ngân hàng cũng cần phải giữ khách. Ngoài ra, người dân cũng có thể đối phó bằng cách chia nhỏ khoản tiền tiết kiệm thành nhiều sổ... thì sẽ rất khó thu thuế.
Ngược lại với ý kiến trên, ông Trần Văn Bích, Viện Kinh tế TP HCM, cho rằng, quy định trên là hợp lý, đảm bảo sự công bằng. Ông Bích nêu ví dụ, "một người hằng tháng làm được 8 triệu phải nộp thuế, còn những người gửi ngân hàng cả tỷ, hàng tháng cũng thu nhập được số tiền tương đương thế mà không thực hiện nghĩa vụ thì không công bằng". Tuy nhiên, ông Bích cho rằng, cần quy định khoản tiền gửi cụ thể phải đóng thuế, có thể từ 800 triệu trở lên vì "những người giàu mới có được con số này", ông Bích nói.
Một vấn đề khác cũng được nhiều đại biểu nêu ra trong buổi góp ý kiến đó là mức thuế đánh vào thu nhập từ chuyển nhượng, chuyển đổi bất động sản, chứng khoán, vốn với mức 25% như Dự thảo Luật đưa ra là quá cao. Theo ông Trần Mai, nên thu 10% là phù hợp. "Thu ít để dân còn kê khai nộp, bất ngờ thu nhiều quá thì khó đạt kết quả", ông Mai nói.
Đối với quy định thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ, tín phiếu, trái phiếu Kho bạc không phải chịu thuế, ông Trần Văn Bích cho rằng, nội dung này không công bằng. Các khoản thu từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư đều phải chịu thuế trong khi của nhà nước thì không sẽ dẫn đến tình trạng thị trường trái phiếu Chính phủ sẽ dễ dàng hút vốn. "Quy định này sẽ khiến nhiều người hiểu rằng, Nhà nước đã tận dụng công cụ thuế để tạo cạnh tranh có lợi cho mình", ông Bích nói.
Những ý kiến đóng góp này sẽ được Tổng cục Thuế trình lên trên xem xét.
Nguyễn Hải