Người gửi: Nguyễn Tường Minh Thái Nguyên
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Góp ý kiến về dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân
Qua bài báo "Thu nhập 1 triệu đồng cũng sẽ phải chịu thuế", tôi thật bất ngờ trước một dự thảo luật của Bộ Tài chính hay nói chính xác hơn là những nhà soạn thảo ra dự thảo Luật này.
Với mức thu nhập ít ỏi của người dân cộng với giá cả đời sống leo thang, các chi phí khác như điện, nước, điện thoại, ốm đau phải đi bệnh viện, và các vấn đề hiếu, hỉ ... Các nhà xây dựng dự thảo Luật có nghĩ đến cảnh những người dân với thu nhập ba cọc ba đồng của mình đang ngày ngày phải gồng mình lên với biết bao lo toan, điện đòi tăng giá, xăng dầu tăng giá, vàng, USD tăng kéo theo chỉ số giá tiêu dùng đồng loạt tăng. Rồi đây người dân sẽ phải làm sao?
Tôi chưa nói đến vấn đề là từ chỗ thu nhập thấp, việc đầu tư vào cho cuộc sống gia đình như nuôi dạy con cái đã khó khăn sẽ lại càng khó khăn hơn.
Sống vào đâu? Ở vào đâu lấy cái gì để sống, lấy cái gì để tái tạo lại sức lao động? Ăn không đủ lấy cái gì để đóng thuế. Đóng thuế là một điều chính đáng nhưng phải phù hợp với quy luật xã hội, hợp lòng dân, phản ánh đúng được thực tế chứ không phải quá xa vời với thực tế như vậy để nói lên sự bất lực của Bộ Tài chính trong việc đưa ra dự thảo luật về thuế thu nhập cá nhân với 1 triệu đồng.