![]() |
|
Các bác sĩ tin rằng từ trường mạnh do nam châm phát ra đã kích hoạt các tế bào thần kinh gửi một tín hiệu 'dậy đi' lên não. Mặc dù liệu pháp từ trường từng được dùng để chữa bệnh trầm cảm, Parkinson và chứng đau nửa đầu, nhưng đây là lần đầu tiên nó được thử nghiệm đối với bệnh nhân hôn mê. Josh Villa bị tai nạn năm 26 tuổi khi xe hơi của anh đâm vào vỉa hè và lộn nhào, khiến anh bất tỉnh. Sau một năm nằm viện, anh vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Tiến sĩ Theresa Pape đã quyết định dùng giải pháp nam châm để thử chữa. Kỹ thuật này, còn được gọi là kích thích từ TMS, theo đó người ta đặt một cuộn dây điện bao quanh một khối nhựa gần đầu bệnh nhân. Một dòng điện xoay chiều nhanh được dẫn qua cuộn dây, tạo ra một từ trường mạnh, tương đương với từ trường trong một máy quét cộng hưởng từ trong bệnh viện. Sau 15 buổi, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục. "Anh ấy đã nói được các từ, tuy rất nhỏ, nhưng là từ thực sự. Anh ấy nói 'giúp tôi'". Sau đó, Josh Villa đã bắt đầu nói chuyện được, quay đầu và nhìn vào người đối diện. Anh bắt đầu thực hiện các câu lệnh đơn giản, chẳng hạn nhìn theo cử động của một ngón tay trong phòng và nói các từ đơn. Khi các bác sĩ kết thúc buổi trị liệu thứ 30, tình trạng của Villa trở nên xấu đi chút xíu, và anh trở nên dễ mệt hơn. Tuy nhiên, nói chung thể trạng vẫn tốt hơn so với trước đó. Sau 10 buổi trị liệu nữa không có tiến bộ, anh được gửi về nhà. Mẹ anh tin răng liệu pháp này đã tạo nên sự khác biệt, rằng giờ đây việc chăm sóc anh dễ dàng hơn. "Khi tôi nói chuyện, nó cử động miệng chứng tỏ đang nghe thấy. Khi tôi hỏi, con có yêu mẹ không, nó chớp mắt, bảo có", bà nói. Các bác sĩ tin rằng các tế bào thần kinh trong não Villa đã được "đánh thức bởi từ trường mạnh". Tuy nhiên, có chuyên gia lại cho rằng việc phục hồi của Villa là một quá trình tự nhiên, không phải do dùng từ trường, và rằng đã có nhiều trường hợp tự nói lại được sau nhiều năm hôn mê. T. An (theo DailyMail) |
