![]() |
| Hồng Sơn tại VnExpress. |
- Sáng nay, anh cảm thấy thế nào? (Hong Hanh, 20 tuổi, Hanoi)
- Sức khỏe của Sơn đã khá hơn rất nhiều. Sơn rất vui và hồi hộp vì được trò chuyện với rất đông các bạn ở trên mạng. Cho Sơn gửi lời chào buổi sáng tốt lành tới tất cả.
- Chào anh Sơn, anh có xem trận Real và AC không?Em vẫn đang hậm hực vì Real bị thua. (Tuyen, 23 tuổi, Europe).
- Rất tiếc là đêm qua anh bị cảm nên không xem được và cũng sợ lỡ hẹn với các bạn ở đây nên phải đi nghỉ sớm để giữ sức khỏe.
- Sao anh Hồng Sơn có biệt danh là "Sơn Công chúa"? (Hà My, 22 tuổi, Đà Lạt)
- Cái biệt danh này có từ hồi nhỏ. Gia đình anh là có 5 trai, một gái nên rất thèm một người con gái nữa. Ngoài ra, gia đình anh cho thuê quần áo cưới, bạn đến chơi hay trang điểm cho anh và bắt mặc áo cưới. Bên cạnh đó, anh cũng thích xịt nước hoa, xịt ít gôm lên đầu khi ra phố.
- Anh đã chuẩn bị tinh thần cho SEA Games chưa? (Ha Uy, 11 tuổi, Hawaii)
- Hiện nay, mình dành thời gian cho việc học ở ĐH Thể dục Thể thao, ĐH Luật và chữa trị chấn thương đầu gối. Rất tiếc là SEA Games chỉ dành cho U23 nên mình không còn cơ hội tham gia nữa.
- Mùa giải chuyên nghiệp tới Sơn có đá trong đội hình Thể Công không? (Dang Hoang Tung, 34 tuổi, Ha Noi)
- Việc này còn phụ thuộc vào sự phục hồi chấn thương của mình, và phân công công tác của lãnh đạo cấp trên.
- Bàn thắng của anh trong trận Việt Nam - Indonesia quá quan trọng. Chúng em rất sung sướng khi thấy anh ghi bàn đó. Sắp tới anh có lên sân Quảng An đá "phủi" không? Các anh Thể Công trước đây hay ra sân Chu Văn An đá. (Nguyễn Đức Thanh, 27 tuổi, Hanoi)
- Rất cám ơn em. Bàn thắng đó cũng làm cho anh rất sung sướng. Nếu thời gian và sức khỏe cho phép, anh sẽ lại đi đá "phủi" như ngày xưa.
- Dự định trong tương lai của anh là gì? (Hung Nguyen, 24 tuổi, United States)
- Sau khi tốt nghiệp hai trường và có một baby, mình sẽ quyết định làm gì tiếp theo.
- Anh còn thích sưu tập đồng hồ như trước kia không? Anh thích loại gì nhất? (Thanh Hương, 21, TP HCM)
- Mình vẫn thích sưu tập đồng hồ, mình thích những nhãn hiệu của Thụy Sĩ, chẳng hạn như Tissot, Swatch.
- Anh nghĩ gì về những thông tin gần đây, có liên quan đến sự nghiệp thi đấu bóng đá của anh? (Tran Binh Quan, 28 tuổi, TP HCM)
- Bản thân mình và gia đình rất buồn. Mình đã phấn đấu và cống hiến cho bóng đá suốt bao năm qua, chẳng nhẽ lại nhận được kết cục như thế này sao? Mình hy vọng là vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của các khán giả yêu bóng đá. Đó sẽ là nguồn động viên rất lớn cho mình để vượt qua những khó khăn này.
- Theo lời Hồng Sơn phân trần trên tờ Gia đình & Xã hội thì giữa Hồng Sơn và Thắng "tài dậu" có quen biết nhau vì "Thắng từng tài trợ cho bóng đá phong trào ở cấp... phường". Anh có thể nói rõ về điều này? (Tran Thy, 26 tuổi, Da Lat)
- Thứ nhất, đây không phải là chuyện phân trần, vì phóng viên của Gia đình Xã hội có bài viết đầu tiên là lấy thông tin từ báo khác, và bài viết sau thì họ đưa bức thư ngỏ của mình lên. Còn về chuyện Thắng "tài dậu", mình chỉ biết theo xã giao thông thường bởi vì mình là một người nổi tiếng, cũng có nhiều mối quan hệ xã hội và nhiều người biết đến. Hồi đó, Thắng là ông bầu cho đội phường Văn Miếu, mà mình thì cũng có lần tham gia thi đấu.
- Suy nghĩ của anh về thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay? (Tran Thuy Binh, 30 tuoi, TP HCM)
- Các cầu thủ trẻ hiện nay được Nhà nước quan tâm nhiều về mọi mặt. Tuy nhiên, họ cần phải có lòng say mê nghề nghiệp, phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn nữa.
- Em là một big fan của Hồng Sơn. Anh có bao giờ bán độ không? (Khoa Đoan, 23 tuổi, Hà Nội)
- Nếu là một big fan của mình thì sao bạn lại hỏi như thế. Tất nhiên là không rồi.
- Hồng Sơn có nghĩ rằng tổ chức cá độ của Năm Cam có nhúng tay vào trận chung kết Tiger Cup 98, giữa Việt Nam và Singapore? (Thai Hoa, 32 tuổi, TP HCM).
- Mình rất ngạc nhiên trước ý kiến của bạn. Thất bại này đã được nhiều nhà chuyên môn phân tích là do: chiến thuật của ông Riedl không tốt, chân sút Việt Nam kém may mắn, điều kiện sân bãi không thuận lợi... Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, nên không thể khẳng định một cách chủ quan như thế được.
- Có nguồn tin cho rằng Hồng Sơn và Năm Cam đã từng gặp gỡ và chụp chung ảnh kỷ niệm tại nhà hàng Cánh Buồm, do Năm Cam sở hữu. Tuy vậy, theo giải thích của Hồng Sơn về mối "quen biết nặng ký" này thì bức ảnh trên xuất hiện là do một lần anh tới ăn tại nhà hàng Cánh Buồm và Năm Cam, với tư cách ông chủ nhà hàng, đã xun xoe chạy tới xin chụp hình kỷ niệm với danh thủ bóng đá. Anh giải thích việc này như thế nào? (Trần Quỳnh, 30 tuổi, TP HCM)
- Bức ảnh này được chụp sau khi mình nhận danh hiệu Quả bóng vàng năm 2000, cùng rất nhiều người hâm mộ, bạn bè và gia đình, cũng có mặt trong buổi chia vui hôm đó.
- Anh có đồng ý rằng vì cơ chế trả lương thấp cho cầu thủ nên mới xảy ra tình trạng mua bán độ ở Việt Nam không? (Hung Nguyen, 24 tuổi, United States)
- Mình không nghĩ vậy vì bạn biết không, kiếm sống là rất quan trọng nhưng khi cầu thủ ra sân, thì họ chỉ nghĩ đến màu cờ sắc áo của mình mà thôi.
- Quan hệ của anh với Vũ Minh Hiếu (CAHN) ra sao rồi? (Do Quoc Anh, 29 tuổi, Hanoi)
- Từ trước như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Hai người vẫn là đồng nghiệp của nhau.
- Anh coi vấn đề kinh doanh trong bóng đá có quan trọng không? Tại sao? (Hung, 25 tuổi, Hanoi)
- Thực sự anh vẫn chưa suy nghĩ nhiều về chuyện này.
- Đầu gối trái của anh giờ ra sao, sau ca phẫu thuật hồi mùa hè?
- Đầu gối trái từ năm 1996 đến nay thì đã "ngon lành" rồi, bây giờ đến lượt đầu gối phải, mổ hai lần gần nhau, cách nhau có mấy tháng thì chưa kịp hồi phục.
- Anh có thấy lúng túng truớc sự thay đổi quản lý trong bóng đá hiện nay không? Nhất là với một đội bóng mà có tính bao cấp như Thể Công? (Idiot60, 38 tuổi, Hanoi)
- Khi thay đổi một sự quản lý hoặc cập nhật, làm quen với một vấn đề gì thì đều có sự lúng túng cả. Tuy nhiên, mình có thể vừa mạnh dạn làm vừa sửa. Thể Công là một đội bóng mang tính đặc thù của bóng đá Việt Nam, chính vì vậy lãnh đạo các cấp sẽ có giải pháp phù hợp với sự đổi mới đó.
- Sau khi từ giã bóng đá, anh có dự định trở thành huấn luyện viên không? (Linhlinh, 36 tuổi, Mỹ)
- Cũng chưa chắc. Còn phụ thuộc vào "thời thế thế thời" nữa.
- Sau bóng đá, anh thích trò giải trí gì (loại nhạc, phim, môn thể thao khác. ..)?
- Mình thích âm nhạc, chơi tennis và đi du lịch. Trước khi đi ngủ, mình rất hay nghe nhạc không lời, Paul Mauriat hoặc Richard Clayderman.
- Điểm tựa của cuộc đời anh là ai? (Nguyen Kim Chi, 25 tuoi, Tan Binh, TP HCM)
- Những người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ, rất quan trọng đối với anh.
- Anh mất bao lâu để tìm được cho mình người bạn đời? (Nguyen Hong Lien, 21 tuổi, Hà Nội)
- Đến tận bây giờ đây, năm nay anh đã 33 tuổi rồi.
- Không được tham gia Tiger Cup 2002, anh có buồn không? (Johnny, 22 tuổi, Europe)
- Buồn, rất buồn, cực kỳ buồn bởi vì phải ở nhà xem đồng đội thi đấu qua tivi mà không giúp gì được.
- Anh thích ca sĩ Việt Nam nào nhất, ca sĩ quốc tế nào nhất? (Tranh Anh, 30 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Mình thích các nữ ca sĩ thuộc hàng diva như Thanh Lam, Mỹ Linh. Còn quốc tế thì mình thích những tên tuổi lớn như Celine Dion và Whitney Houston.
- Đội Thể Công sẽ chơi như thế nào khi mà các đội bóng khác thi nhau mua cầu thủ nước ngoài? (Dang Hoang Tung, 34 tuổi, Hà Nội)
- Mấy mùa giải vừa qua, dù toàn cầu thủ nội nhưng Thể Công vẫn chơi tự tin. Năm nay, đội vẫn chưa có dự định mua cầu thủ nước ngoài, và sẽ phải nhân đôi quyết tâm để vượt qua thử thách.
- Nếu bây giờ có một cô gái chấp nhận làm vợ lẽ của anh thì anh nghĩ sao? (Ngọc Lý, 28 tuổi, VNN)
- Câu này anh sẽ trả lời riêng với em vào một dịp khác nhé, vì bạn gái anh cũng đang theo dõi trực tuyến đấy.
- Hình như anh Hồng Sơn đã định lập gia đình từ lâu rồi?
- Vâng, sau khi bị chấn thương ở Tiger Cup năm 1996, mình đã có ý định lập gia đình vì thời điểm đó, vết chấn thương kéo dài, mình cần người cảm thông, động viên, giúp đỡ mình về mặt tinh thần.
- Hồng Sơn đã thi đấu dưới sự hướng dẫn của nhiều huấn luyện viên ngoại. Vậy xin Hồng Sơn một vài nhận xét riêng của mình về họ? (Dam Hai, 40 tuổi, TP HCM)
- Qua 5 đời huấn luyện viên nước ngoài, mình cảm thấy mỗi người có một phong cách riêng rất mới mẻ và chuyên nghiệp, đáng để các cầu thủ và HLV trong nước học hỏi. Mình đặc biệt cảm tình với HLV Weigang và Riedl bởi vì ngoài chuyên môn giỏi, thì hai ông rất hiểu tâm lý và lối sống của người Việt Nam, luôn bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ.
- Tại sao Sơn lại học Đại học Luật? (Nui Hong, 32 tuoi, Hà Nội)
- Học để lấy thêm kiến thức, tạo hành trang cho cuộc sống tương lai của mình.
- Anh có thể bật mí đôi chút về người vợ tương lai của mình? (Hà Thanh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Cho mình giữ bí mật một chút đi. Cuối tháng 12 này, khi mình làm đám cưới, các bạn sẽ biết ngay thôi. Chỉ biết rằng cô ấy là một người rất đôn hậu, luôn cảm thông và chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với mình.
- Tổng số bàn thắng anh đã ghi trong sự nghiệp là bao nhiêu, và bàn thắng nào đối với anh mang nhiều ý nghĩa nhất? Nghe anh nói là sẽ lập gia đình vào tháng tới, chúc anh chị đầu bạc răng long. (Hoàng Trần, 21 tuổi, Bristol, UK)
- Anh chưa có thời gian để thống kê số bàn thắng mình ghi được. Nhưng anh nhớ nhất lần sút thủng lưới Indonesia tại bán kết SEA Games 1999, ở Brunei. Bàn thắng đó đã đưa Việt Nam vào chung kết.
- Hồng Sơn tham gia bóng đá từ khi nào, và từ phong trào nào? Ai là người dẫn dắt Sơn đi đến vinh quang của bóng đá? (Michael Nguyen, 32 tuổi, Virginia, US)
- Mình tham gia bóng đá từ năm 13 tuổi, khi đó là mình được tuyển vào luôn lớp năng khiếu của đội bóng đá CLB Quân đội (Thể Công). Để được ngày hôm nay, mình phải cảm ơn rất nhiều thầy đã chỉ bảo, dẫn dắt mình từ thuở bé như thầy Chi, thầy Luân, thầy Tuấn, thầy Dũng, thầy Nhật...
- Ai là người chuẩn bị trang phục cho Hồng Sơn sáng nay để tham gia buổi trò chuyện này? Mẹ, vợ sắp cưới, hay em?... Hồng Sơn hay mặc trang phục kiểu nào? (Duc Minh, 26 tuổi, Hanoi)
- Lúc này thì vẫn là mình tự chuẩn bị cho mình, chưa có vợ lo cho. Bình thường mùa đông anh hay mặc quần jeans, áo khoác da. Còn mùa hè là quần short, áo phông. Nói chung mình thích trang phục khỏe khoắn.
- Nếu lấy vợ thì anh có sống cùng bố mẹ không, hay anh chị ra ở riêng?(Lan, 26 tuoi, Ngô Quyền, Hải Phòng).
- Chắc là vẫn sống với bố mẹ một thời gian đầu, để bố mẹ chỉ bảo cho cô con dâu đã, rồi tính sau.
- Anh Sơn ơi, anh có nhớ Cu Nho o Komaba, Japan không? (Cu Nho, 21 tuổi, Japan)
- A! chào em. Anh rất ấn tượng về buổi gặp mặt với sinh viên ở bên đó. Sau khi xem trận chung kết World Cup ở đó về mọi người ở nhà hỏi thăm về người VN ở bên Nhật rất nhiều.
- Thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy anh chơi tennis, anh thấy giữa tennis và bóng đá có khác nhau gì không? (Thuy Trang, 25 tuoi, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Khác nhau rất là nhiều, bởi vì trong bóng đá có sự va chạm, số lượng người chơi đông và sự biến hoá rất cao. Còn trong tennis, mỗi người một bên lưới, chẳng bao giờ va chạm với nhau cả.
- Em Lan Phương ở báo Thanh Niên đây. Hôm kia, gọi điện định rủ Hồng Sơn đi uống cà phê nhưng anh tắt máy suốt! Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống nhé! (Lan Phuong, 27 tuổi, Bao Thanh Nien)
- Cảm ơn Lan Phương, đi uống cà phê thì lúc nào cũng ok thôi.
- Theo Sơn thì đội bóng đá Việt Nam tham gia Tiger Cup kỳ này sẽ gặt hái được thành quả như thế nào? Lê Huỳnh Đức có nên về hưu sau giải này không? (Cuti, 38 tuổi, TP HCM)
- Mình rất tin Việt Nam sẽ thành công tại giải lần này, tất nhiên là các cầu thủ sẽ phải cố gắng hết sức mình. Về phần Lê Huỳnh Đức, mình nghĩ tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ, nếu còn cảm thấy sức lực thì nên tiếp tục cống hiến.
- Anh nghĩ sao về công tác cầm còi của các trọng tài? Phải chăng hiện nay việc xử lý các trọng tài là chưa nghiêm? (Nguyen Cuong, 24 tuổi, Korea)
- Anh nghĩ rằng cần có nhiều lớp nâng cao trình độ cho trọng tài Việt Nam, kể cả về lý thuyết cũng như thực tế để họ có thể điều khiển các trận đấu tốt hơn. Còn việc xử lý các trọng tài chưa nghiêm thì là công việc của Hội đồng trọng tài.
- Nghe nói anh có quen với Phương Thanh phải không? (Carol, 32 tuổi, Phap)
- Đúng rồi, Phương Thanh là một ca sĩ rất được nhiều người mến mộ. Ngoài ra, Thanh là một crazy fan của tuyển VN.
- Ở đội Thể Công, trong lứa trẻ, có cầu thủ nào đá tiền đạo nổi bật? (Nguyễn Đức Thanh, 27 tuổi, Hà Nội)
- Hiện nay có Thạch Bảo Khanh và Đặng Thanh Phương. Còn những tài năng tương lai khác chắc vẫn đang tiềm ẩn ở đâu đó.
- Trận đấu nào anh cho là mình chơi dở nhất trong quá trình thi đấu của anh, và ngược lại? (Hung Phi, 29 tuổi, Đà Nẵng)
- Trận hay nhất của anh là khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup 98, còn trận dở nhất thì anh không muốn nhớ.
- Bà xã tương lai của anh có đam mê đá bóng cuồng nhiệt không, như cùng anh ngồi hò hét World Cup vừa rồi, hay đi xem các trận của Thể Công? (Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi, Moscow)
- Rất may mắn là bạn gái của anh lại không đam mê bóng đá. Thế mới là duyên kỳ ngộ chứ.
- Anh Sơn đã bao giờ chat chưa? Anh có thích kiểu phỏng vấn online này không? Anh tự gõ trả lời hay ai gõ hộ anh? (Minh, 22 tuổi, Hanoi)
- Anh quá bận học hành và thi đấu, nên ít có thời gian vào mạng. Đây là lần đầu tiên được phỏng vấn trực tuyến, anh thấy rất hay. Còn việc gõ câu trả lời thì đã có các biên tập viên VnExpress giúp anh.
- Sự nghiệp bóng đá không chỉ đem lại sự nổi tiếng, mà còn đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt từ quảng cáo. Điều đó có đúng không? (Ha Truong Trung, 26 tuổi, Ha Noi)
- Đúng đối với các cầu thủ nước ngoài, còn các cầu thủ VN thì dù được mời quảng cáo, cát-xê cũng không nhiều, thậm chí chỉ cần so với ca sĩ trong nước cũng đã kém xa.
