Trước khi đăng quang cúp bia Sài Gòn 2017 toàn quốc tại Nha Trang, Danh Lợi FC từng nhận được 40 triệu đồng khi đứng đầu cụm tranh tài tại tỉnh Cà Mau. Tính luôn số tiền thưởng sau đêm chung kết, họ thu về gần 200 triệu đồng. Theo nhà tài trợ kiêm ban tổ chức bia Sài Gòn, đây là số tiền lớn đối với một giải đấu mini phong trào.
Trận chung kết giữa Danh Lợi FC (Cà Mau) và Thành Thành (TP Nha Trang) diễn ra kịch tính ngay từ đầu. HLV Nguyễn Bảo Trung của Danh Lợi FC chỉ đạo học trò đeo bám chặt bộ đôi Văn Trung (số 7) và Văn Trung (số 9) nhưng vẫn không khóa được họ. Bàn mở tỷ số đầu tiên của đội Thành Thành được ghi bởi Văn Trung (số 9). Cố gắng của Danh Lợi được đền đáp khi Đình Đình (10) kịp cân bằng 1-1 ở hiệp 2, giúp trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sau khi hòa nhau, hai đội đều thi đấu cẩn thận, nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra nhưng thủ môn hai bên đều đề phòng tốt. Trận chung kết phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Cú sút vọt xà ngang của Văn Trung (7) đội Thành Thành giúp Danh Lợi FC đăng quang.
Thành Thành đoạt Á quân với 70 triệu đồng. Đội Quahaco (Bình Định) đứng thứ ba với 30 triệu đồng. Phát Lợi (Cà Mau) nhận giải khuyến khích với 20 triệu đồng.
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng TC TDTT - chia sẻ: “Tôi cảm nhận được niềm đam mê với bóng đá phong trào của các cầu thủ và khán giả. Họ thi đấu và cổ vũ rất fair play”.
Năm mùa giải qua, cúp bia Sài Gòn giúp khơi dậy niềm đam mê bóng đá cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên lao động nghèo từ những vùng quê hẻo lánh (Cà Mau); nhân viên văn phòng trong các công ty, xí nghiệp ở thành thị, đến những doanh nhân, chủ doanh nghiệp… Họ "ăn ngủ cùng trái bóng", say mê tập luyện để đăng ký tranh tài khi giải khởi tranh.
Giải thưởng giá trị không hẳn là mục tiêu của các cầu thủ nghiệp dư, mà tham dự ngày hội bóng đá đường phố, đăng quang và có mặt tại vòng chung kết toàn quốc - cúp bia Sài Gòn - mới là đích đến của họ. Do đó, họ thi đấu bằng cả trái tim, tập trung cao độ từng phút từng giây nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Tại giải đấu, ban tổ chức luôn quan tâm chu đáo đến đời sống cầu thủ, có đầy đủ chế độ. Nhân viên y tế, xe cứu thương túc trực sẵn để kịp thời chữa trị. Khán giả được bảo vệ an toàn bởi lực lượng vệ sĩ, công an nhằm tránh tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng giải đấu.
Ở vòng chung kết tại Nha Trang, ban tổ chức thiết kế thêm bốn mặt khán đài, tăng cường thêm ghế ngồi cho khán giả địa phương và du khách quốc tế.
Quỳnh như