![]() |
Bị cáo Trường tại phiên toà sơ thẩm. |
Hôm nay tại TAND Hà Nội, Phạm Xuân Trường (26 tuổi, quận Đống Đa) khai đêm 23/9/2014 đi xe máy vào ngõ Tiến Bộ, phố Khâm Thiên thì bị xe của ông Vũ Trường Sơn (54 tuổi) đâm vào phần pô.
Cú va quệt khiến Trường bị mất lái, lao xe lên vỉa hè, điện thoại rơi hỏng. Thấy ông Sơn không dừng lại, Trường phóng xe đuổi theo.
Sau câu nói: "Ông đi kiểu gì thế, không xin lỗi còn bỏ chạy”, Trường đấm vào mặt ông Sơn. Mặc nạn nhân đã ngã, Trường tháo mũ bảo hiểm để tiếp tục đánh. Ông Sơn tử vong do chấn thương sọ não.
Tại phiên toà, Trường bật khóc, nhận thiếu kiềm chế do sau va quệt ông Sơn không xin lỗi còn chửi mình. Có mặt tại tòa, bố bị cáo cho hay đã đến nhà nạn nhân bồi thường một phần tiền. Trường là con lớn, cậu em đã mất do chết đuối. Dù gia cảnh khó khăn, vợ đang mang bệnh, gia đình ông hứa vẫn tiếp tục có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại.
Toà tuyên phạt Trường tù chung thân về tội Giết người
Việt Dũng