Ngày 25/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (27 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường 570 triệu đồng cho nạn nhân và dành cho gia đình bị hại quyền được khởi kiện dân sự nếu sau này còn phát sinh các chi phí điều trị khác.

Bị cáo Vinh và Bảo từng là những người bạn thân, nhưng chỉ vì xích mích nhỏ dẫn đến kết cuộc đau lòng, kẻ vào tù, người tàn phế. Ảnh: H. D.
Theo nội dung vụ án, Vinh và Bảo cùng làm nhân viên lễ tân tại một nhà hàng ở quận 7. Khoảng tháng 7/2012, Vinh vào facebook trò chuyện thì anh Hiền (một nam nhân viên trong nhà hàng và là bạn trai đồng tính của Bảo) đến xem, phát hiện trên facebook của Vinh có hình ảnh Bảo chụp với bạn trai khác.
Bị Hiền ghen tuông nên Bảo bực tức và cho rằng Vinh đã để lộ thông tin cá nhân của mình trên facebook. Từ đó, giữa Bảo và Vinh phát sinh mâu thuẫn.
Chiều hôm sau, Bảo nhắn tin cho Vinh có ý trách móc: "Vinh, mày muốn gì, con này không phải vừa đâu". Tức giận vì tin nhắn "sốc" này, Vinh chạy đến nhà hàng tìm Bảo đánh cho hả giận.
Thấy Bảo đang ngồi nói chuyện với một nữ nhân viên, Vinh xông tới đập thẳng cây gỗ vào đầu. Mặc nạn nhân ôm đầu chống đỡ, anh ta tiếp tục đánh thêm một cái. Đến cái thứ 3 thì trượt, cây gỗ trúng vào chân bàn nên bị gãy. Khi nạn nhân bất tỉnh, Vinh vứt hung khí lại, bỏ đi.
Kết quả giám định kết luận nạn nhân bị chấn thương sọ não. Sau nhiều lần phẫu thuật, Bảo may mắn thoát chết nhưng để lại thương tật 83%.
Được mẹ dìu đến tham dự phiên tòa, Bảo ngồi bất động với một cánh tay và chân phải bị liệt. Vết mổ trên đầu vẫn còn để lại vệt sẹo dài.
Mẹ Bảo cho biết, gia đình bà với gia đình Vinh vốn là chỗ thân thiết. Ngày Vinh cưới vợ bà còn đến phụ giúp công việc. Nhưng từ ngày xảy ra sự việc, bỗng dưng họ trở nên xa lạ, thậm chí gia đình bị cáo còn không lui tới thăm hỏi mẹ con bà. Một mình bà phải chạy vạy khắp nơi để điều trị cho con trai, cuộc sống gia đình bị đảo lộn.
Hôm nay, nhận định hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Hải Duyên