![]() |
Steven Reid và Robbie Savage ăn mừng bàn thắng quý giá. (AFP) |
Do đã sớm đăng quang từ cuối tuần qua, HLV Mourinho quyết định cho nhiều trụ cột được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho World Cup. Frank Lampard cũng nằm trong diện này, nhưng anh đề nghị được thi đấu thêm một trận trước khi phục vụ đội tuyển Anh. Bằng đội hình có tới 8 thay đổi so với ngày đánh bại MU 3-0 để đăng quang, cộng với tinh thần đã thoả mãn, việc các nhà vô địch thất bại trên sân của đối thủ đang khát điểm cho tham vọng châu Âu cũng là chuyện bình thường.
Vòng 38 |
Thứ hai, 1/5 Thứ tư Thứ năm Thứ sáu |
Cả hai đội đều có thời cơ với những cú dứt điểm trúng khung gỗ (Bellamy cho Blackburn, và Gudjohnsen cho Chelsea), trước khi Steven Reid đánh đầu chính xác sau cú đá phạt từ chân Savage, mang lại bàn thắng duy nhất cho chủ nhà Blackburn ở phút 43.
Sang hiệp hai, Chelsea mạnh mẽ hơn với sự bổ sung cho hệ thống tấn công (Duff và Joe Cole). Tuy nhiên, họ đã không thể tận dụng được một số cơ hội khá rõ ràng. Gudjohnsen suýt lập công bằng cú vôlê. Ricardo Carvalho cũng thiếu chút nữa ghi bàn sau pha đá phạt góc của đồng đội. Joe Cole thì không thắng được thủ thành Brad Friedel.
Chức vô địch đã sớm về tay Chelsea. Cả 3 suất tụt hạng cũng đã có chủ. Giải Ngoại hạng vòng cuối do đó chỉ còn nóng với hai cuộc đua: tới ngôi á quân (giữa MU và Liverpool); và vị trí thứ 4 (giữa Tottenham và Arsenal).
Đội hình:
Blackburn: Friedel, Reid (Mokoena 72), Khizanishvili, Neill, Gray, Bentley, Savage, Tugay (Peter 85), Pedersen, Sinama Pongolle (Kuqi 85), Bellamy.
Bàn thắng: Reid 43.
Chelsea: Cudicini, Geremi (Carlton Cole 77), Ricardo Carvalho, Gallas, Del Horno (Duff 45), Maniche, Diarra, Lampard, Wright-Phillips (Joe Cole 64), Crespo, Gudjohnsen.
Dự bị không sử dụng: Pidgeley, Johnson.
Ngoại hạng Anh (sau 2/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nam