Nếu thẻ cào điện thoại chỉ được phép dùng trong lãnh vực điện thoại viễn thông thì đã không có kiểu lừa đảo "mua giùm thẻ cào điện thoại", hoặc nếu có thì thủ phạm cũng sẽ bị bắt trong vòng nửa nốt nhạc.
Chính vì thẻ cào đã bị cào được phép chuyền tay lòng vòng rồi có thể được đổi ngược lại thành tiền mặt cho nên mới có hiện tượng lừa đảo và rửa tiền đánh bạc.
Theo cơ quan công tố, sau 27 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây do Dương và Phan Sào Nam xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Trong 92 bị cáo hầu tòa có 43 người tham gia đánh bạc.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.