![]() |
Khoảng 31 triệu cử tri, chiếm một phần ba tổng số cử tri tòan quốc, đã bỏ phiếu chọn ứng viên vào các hội đồng địa phương của 14 trong số 86 tỉnh của Nga. Thành phần chạy đua gồm hai đảng chính và nhiều đảng nhỏ. Kết quả trưng cầu cử tri sau bỏ phiếu cho thấy đảng Nước Nga thống nhất - ủng hộ Tổng thống Putin - đang dẫn đầu ở 10 trong số 14 khu vực. Một đảng mới cũng thân Kremlin tên là Nước Nga công bằng đang tỏ ra có thế mạnh ở một tỉnh, giành được 50% số phiếu bầu. "Kết quả bầu cử cho thấy đảng Nước Nga thống nhất vẫn duy trì vị trí hàng đầu ở Nga. Đảng này giành được đa số ở hầu hết các khu vực", ông Valery Fyodorov, thuộc trung tâm kiểm phiếu, cho hay. Các đảng đối lập than phiền rằng họ bị gạt ra ngoài lề và rằng cuộc bầu cử có sai phạm. "Chúng tôi không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử cũng như hội đồng mà nó sẽ chọn ra sau hôm nay", Maxim Reznik, chủ tịch đảng Yabloko ở tỉnh St Petersburg, nói. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên mở đầu cho một loạt các cuộc bầu cử trong năm nay ở Nga. Tổng thống Putin được cho là sẽ rời nhiệm sở năm 2008. T. Huyền (theo BBC) |