Cuối tháng 5/2004, nhà máy chính thức đi vào hoạt động và thu hút hàng trăm công nhân. Thế nhưng mới hoạt động được một thời gian nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề.
Tính đến nay đã có hàng trăm đơn thư của dân, văn bản của xã, huyện kiến nghị đến nhà máy và các cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An, báo chí cũng lên tiếng, thế nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục.
Hiện có nhiều phụ huynh của học sinh mẫu giáo, tiểu học quanh khu vực nhà máy bị chứng bệnh đau mắt đỏ, ho, viêm phổi. Một số học sinh đã phải đi viện.
Hai xóm Quang Thịnh, Lam Sơn (xã Nghĩa Quang) sát Nhà máy nhất đã phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề, phải mắc màn ăn cơm, che chắn bạt trước nhà. Sở Tài nguyên – Môi trường Nghệ An cũng đã xét nghiệm và kết luận ô nhiễm ở Nhà máy Việt – Trung là nghiêm trọng.
Trước nhiều sức ép, Nhà máy cũng đã có những cải tiến nhưng vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt từ lúc Nhà máy tăng công suất và hoạt động 24 h/ngày thì ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn. Sáng ngày 11/12 đã có hơn 200 người dân xã Nghĩa Quang kéo đến Nhà máy để yêu cầu phải khắc phục ô nhiễm.
Tại biên bản buổi làm việc này ông Lê Văn Kiệm, Phó tổng giám đốc Nhà máy đã hứa khi nào khắc phục xong vấn đề ô nhiễm mới đi vào sản xuất. Thế nhưng lời hứa chưa ráo mực thì ngày hôm sau nhà máy lại được vận hành. Bất bình trước việc làm này, sáng ngày 8/1/2006 số người kéo đến nhà máy đông hơn.
Hiện người dân đã thành lập quỹ để cắt cử người gác trước cổng không cho vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy. Ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã có văn bản gửi ông Tổng giám đốc Nhà máy gỗ nói rõ quan điểm: “Về lâu dài cần có phương án di dời Nhà máy. Trường hợp Nhà máy không thực hiện đúng cam kết, lời hứa với dân để dân có hành động quá khích thì Nhà máy phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có văn bản gửi Công ty TNHH tấm gỗ nhân tạo: “Yêu cầu nhà máy tạm ngừng sản xuất để hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường”.
(Theo Tiền Phong)