Vốn có hộ khẩu tại tổ 11, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội), chị Thu Trang đã chuẩn bị cho cậu con trai vào lớp 1 Trường tiểu học Cầu Diễn gần nhà để tiện đưa đón. Cuối năm 2013, khi có thông tin chia tách để thành lập quận, tổ 11 Cầu Diễn dự kiến được điều chuyển sang phường Phú Diễn buộc chị Trang phải tìm trường khác.
"Nếu con tôi học trường Phú Diễn thì phải đưa đón mất 6km và ngược đường đi làm rất bất tiện, còn học trường Cầu Diễn chỉ đi mất nửa km song lại trái tuyến, tôi chưa biết nên cho con học thế nào", chị Trang băn khoăn.
Cũng theo chị Trang, chỉ còn 1 ngày nữa chính quyền quận mới Bắc Từ Liêm hoạt động nhưng thông tin công bố chính thức đến người dân chưa có, nhiều hộ dân tại khu vực này cũng chưa biết chính xác thuộc phường Phúc Diễn hay Phú Diễn.
"Chúng tôi chưa biết trụ sở phường ở đâu để làm thủ tục hành chính, để người về hưu nhận lương hưu. Đến giờ vẫn chưa thấy phường hay tổ dân phố thông báo mình là dân phường nào và trụ sở phường ở đâu", chị Thu Trang thắc mắc.
![anh-3992-1390463103-1677-1396250258.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/03/31/anh-3992-1390463103-1677-1396250258.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2T98TGWTNL90R4ow-Ctzyw)
Người dân tổ 7, thị trấn Cầu Diễn mong muốn ở lại quận Nam Từ Liêm song đã bị điều chuyển sang quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: ĐL
Trước ngày quận mới hoạt động, chị Thu Trang cho biết, người dân hy vọng nhà nước sẽ đầu tư công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện, cùng với đó là thay đổi diện mạo phố phường từ vấn đề môi trường đến quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị, phong cách làm việc của công chức chuyên nghiệp hơn khi lên quận.
"Quận Nam Từ Liêm đã có một trường học chất lượng cao còn bên Bắc Từ Liêm chưa có nên rất thiệt thòi cho con em chúng tôi", chị Trang bày tỏ.
Cùng chung mối lo ngại về việc học hành của con cái, nhiều hộ dân tổ 7 thị trấn Cầu Diễn đã khiếu nại khi bị điều chuyển về phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Theo bà Hoàng Thị Nền (nhà 52, tổ 7), 4 tháng qua, tổ dân phố đã nhiều lần bày tỏ mong muốn ở lại quận Nam Từ Liêm để thuận tiện sinh hoạt. Người dân đã nhận được cam kết của lãnh đạo huyện Từ Liêm cho phép con em họ tiếp tục học tập tại trường cũ, không phân biệt trái tuyến hay không.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn lo lắng vì chủ trương này có thể thay đổi trong các năm tới. "Chúng tôi rất lo lắng vì chưa có thông báo chính thức sẽ ở lại thị trấn Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) hay chuyển sang phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), chúng tôi vẫn chờ đợi quyết định của huyện Từ Liêm", bà Nền nói.
![tuliem-6669-1396254253.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/03/31/tuliem-6669-1396254253.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pVyzgUeAS9O5LumPgHV5ug)
Trụ sở quận Bắc Từ Liêm gấp rút được hoàn thiện vào trung tuần tháng 3. Ảnh: Hoàng Nam
Chuyển đến khu đô thị Cổ Nhuế (xã Cổ Nhuế, Từ Liêm) đúng thời điểm địa bàn xã này được chia tách làm 2 phường của quận Bắc Từ Liêm, chị Hà Phương (tòa nhà CT3) bày tỏ, đến sát ngày 1/4, gia đình chị chưa biết mình nằm trên phường nào và trụ sở phường ở đâu bởi không có thông báo từ chính quyền.
"Tôi muốn chuyển hộ khẩu về nhà mới song không biết sẽ phải làm thủ tục ở đâu, nhiều hộ dân ở khu đô thị này cũng chung băn khoăn như vậy. Chính quyền huyện Từ Liêm cần thông báo địa điểm các trụ sở cho người dân được biết", chị Hà Phương nói.
Bên cạnh đó, chị Phương cho rằng, hiện nay giá cả sinh hoạt tại khu vực Từ Liêm đã cao, sắp tới có thể tăng cao hơn do quá trình đô thị hóa, cùng với đó là ùn tắc càng gia tăng trên các trục đường huyết mạch, gia tăng ô nhiễm đô thị... "Chúng tôi vui vì được chuyển hộ khẩu từ xã lên phường song sẽ phải đối mặt với giá cả sinh hoạt tăng từ mớ rau, con cá", chị Phương dự đoán.
"Người dân có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau song đa phần là thích lên phường bởi họ hy vọng nhà nước sẽ đầu tư nhiều công trình, hạ tầng tốt hơn trước", anh Nguyễn Xuân (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm), cho hay. Theo anh Xuân, một số người dân muốn bán đất nên họ hy vọng giá sẽ tăng cao hơn trong quá trình đô thị hóa.
Theo UBND huyện Từ Liêm, những ngày qua, lãnh đạo huyện này đã đi kiểm tra nhiều trụ sở các phường. Hiện nay trụ sở các phường đã hoàn tất để chuẩn bị phục vụ các giao dịch của người dân.
Các phường trực thuộc hai quận này đồng loạt tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập vào ngày 31/3. Từ 1/4, bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể hai quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Đoàn Loan