-
21h30
Mashup khép lại đêm nhạc của Hà Hồ
Khép lại chương trình, nữ ca sĩ cùng vũ đoàn Hoàng Thông mang đến bản mashup "Keep me in love - Bay theo ngân hà". Cô chúc khán giả có một đêm Valentine đáng nhớ, bình an.
-
21h00
Hồ Ngọc Hà thể hiện 'Một đêm vui vẻ'
Giọng ca sinh năm 1984 diện váy sequin hở lưng khi trình diễn bản dance cùng vũ đoàn Hoàng Thông - Một đêm vui vẻ - sáng tác của Châu Đăng Khoa. Nhạc phẩm vừa ra mắt dịp năm mới Nhâm Dần.
Nhiều khán giả nhận xét trình diễn vũ đạo "máu lửa" trên sân khấu là thế mạnh của mình. Hồ Ngọc Hà chọn ra mắt ca khúc mới trong dịp năm mới, Một đêm vui vẻvới giai điệu bắt tai.
Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu với bản mashup sôi động What is love - Destiny.
-
20h40
Uyên Linh phiêu với 'Giữa đại lộ Đông Tây'
Nữ ca sĩ thể hiện Giữa đại lộ Đông Tây với tiết tấu chậm, đậm màu jazz và swing. Công nghệ 3D cùng hiệu ứng LED giúp khán giả có cảm giác "lạc" giữa phố xá rộng lớn, với hàng trăm tòa cao tầng lấp lánh ánh đèn. Cô nhiều lần nói mong bài hát như cơn mưa đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua chiếc máy nghe nhạc của mọi người giữa cuộc sống quá phập phồng, nhiều lo toan.
Ca khúc được Hứa Kim Tuyền sáng tác năm 2018 nhưng đến tháng 5/2021 mới ra mắt khán giả, thu hút hàng triệu lượt nghe trên nhiều nền tảng số. Bài hát lấy cảm hứng từ mối tình của nhạc sĩ với ca từ: "Em muốn nương tựa vào anh. Từ nay, về sau, mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây. Có mình cầm đôi tay".
Ở phần sau chương trình, quán quân Vietnam Idol 2010 khoe quãng giọng tốt, chất giọng nội lực qua bài hát Đêm đô thị (Y Vân sáng tác) với bản phối sôi động mới. Nhóm nhảy diện áo dài màu sắc hỗ trợ phần trình diễn của Uyên Linh.
-
20h35
Uyên Linh diễn hit 12 năm
Uyên Linh diện đầm lệch vai, ngồi trên mô hình trăng khuyết, thể hiện Cảm ơn tình yêu - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Tuấn từng giúp cô "làm mưa, làm gió" ở cuộc thi Vietnam Idol năm 2010. Ca từ lãng mạn là lời chúc phúc cho các cặp tình nhân dịp Valentine, đồng thời là lời tri ân của cô với khán giả đã ủng hộ suốt 12 năm qua.
Nhiều khán giả hát theo Uyên Linh ở đoạn điệp khúc: "Lời hát xin cám ơn tình yêu. Dành cho chúng ta một đêm nhớ (mãi). Oh uh oh... Xin cám ơn tình yêu. Dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi...
Trong một chương trình, Uyên Linh từng nói Cảm ơn tình yêu và Chờ người nơi ấy là hai nhạc phẩm giúp cô đắt show, mua được nhà, xe hơi.
-
20h15
Bằng Kiều thể hiện loạt liên khúc gắn tên tuổi
Nam ca sĩ lần đầu thể hiện ca khúc Một đêm say trên sân khấu âm nhạc tại TP HCM. Tiếp đó, anh thể hiện bản nhạc Pháp lời Việt - Lại gần hôn anh (Phạm Duy viết lời) - nằm trong album cùng tên của Bằng Kiều, ra mắt hồi năm 2011.
Khép lại phần trình diễn, anh mang đến các liên khúc Đổi thay - Trái tim bên lề và Chị tôi - Mẹ tôi. Anh cho hay: "Tôi nhận được sự yêu mến của khán giả qua loạt tình khúc vượt thời gian - khoảng 20-30 năm, các bản mashup, remix là món quà tôi muốn tặng mọi người".
Nhiều khán giả hô vang tên Bằng Kiều, khen kỹ thuật thanh nhạc của anh điêu luyện ở tuổi 49, chất giọng vẫn nồng nàn, giàu cảm xúc.
-
20h00
Dũng Đà Lạt đệm guitar cho Bằng Kiều
Dũng Đà Lạt - nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar kiêm nhà sản xuất âm nhạc - đệm đàn cho Bằng Kiều trong ca khúc Cơn mơ băng giá, sáng tác của Lê Thành Trung. Bộ đôi thể hiện sự ăn ý qua từng ánh mắt, động tác. Ca sĩ thể hiện nỗi niềm day dứt khôn nguôi của một chàng trai nhớ về mối tình đã xa qua chất giọng da diết, giàu tình cảm. Anh kêu gọi khán giả hòa giọng trong đoạn điệp khúc: "Này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông. Để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm".
Trước đó, ngay khi lên sân khấu, Bằng Kiều chúc khán giả năm mới vui vẻ, bình an, nhấn mạnh cuộc gặp gỡ dịp Valentine sẽ đặc biệt.
-
19h50
Vũ đoàn Hoàng Thông thể hiện "Chúc xuân"
Ngay sau phần Lễ và khai tiệc âm nhạc, MC Nguyên Khang mời vũ đoàn Hoàng Thông mở màn phần Hội với tiết mục Chúc xuân. 10 thành viên diện sắc đỏ đặc trưng ngày Tết, tái hiện không khí xuân qua từng bước nhảy sôi động, nhanh và dứt khoát. Ban tổ chức lồng ghép loạt câu chúc gắn hình tượng Hổ - linh vật năm Nhâm Dần.
-
19h30
Ông Nguyễn Viết Chung tiếp tục bằng chủ đề "Tái định vị Casper" với sự ra mắt sản phẩm QLED TV và OLED TV với chất lượng tối ưu, đạt chuẩn toàn cầu.
Ông cho biết ưu tiên của hãng là tìm giải pháp hiệu quả hơn để phổ thông hóa sản phẩm cao cấp. Ngoài ra là các sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt thế hệ mới, công nghệ thông minh.
-
19h10
Tổng giám đốc Casper nói về tương lai công nghệ
Ông Nguyễn Viết Chung đưa những ý tưởng gợi mở về tương lai của thiết bị công nghệ. 20 năm tiếp theo TV sẽ như thế nào? Tỷ lệ màn hình vẫn sẽ chuẩn 16:9 hay vuông hơn, thậm chí chuyển thành hình tròn? Hoặc kích thước có thể tăng đến 2.000 inch như sân bóng đá để trải nghiệm hình ảnh, âm thanh như thật. Điều này phụ thuộc hành vi, tư duy người dùng.
Về tủ lạnh, tương lai dung tích có thể 1.000-2.000 lít. Người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm tươi nhất bằng cách nuôi đàn gà, trồng vườn rau trong tủ lạnh...
"Điều này hoàn toàn có thể xảy ra hoặc thậm chí không bao giờ diễn ra, phụ thuộc chúng ta muốn gì trong tương lai", ông nói.
Tiếp nối, ông bàn về sự tăng trưởng kinh tế trong hơn hai năm qua dưới tác động Covid-19. Nếu như 200 năm qua, trước khi có Covid-19, thế giới thay đổi chóng mặt thì trong hai năm qua, quy mô nền kinh tế toàn cầu đứng yên tại chỗ. Năm 2020 kinh tế toàn cầu sụt giảm đến 5,2%. Sau đó một năm có tăng trưởng nhưng khá khiêm tốn - chỉ 5,6%.
Việt Nam may mắn hơn, 2020 vẫn tăng trưởng 2,91% và 2021 là 2,58%. Tuy vậy đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong giai đoạn 10 năm qua. Trước tình hình này, ngành điện máy điều hòa, tivi, máy giặt, tủ lạnh cũng sụt giảm. Trong bối cảnh đó, công ty Casper đóng cửa khoảng 4 tháng ở miền Nam và 2 tháng ở miền Bắc. Tuy nhiên, hai năm qua, công ty vẫn tăng trưởng 170%, sau hai năm, quy mô công ty tăng ba lần.
-
19h05
Tổng giám đốc Casper Việt Nam - Nguyễn Viết Chung chia sẻ một năm rồi mới được đứng trên sân khấu, sau sự kiện "Giải mã giới hạn" (The Greater Gasper) của Casper năm ngoái.
CEO Casper dẫn giải trái đất được hình thành cách đây 4,5 tỷ năm trong khi cuộc sống của một con người chỉ kéo dài khoảng 80-100 đồng thời nói về sự tiến hóa của trái đất và loài người, từ thời nguyên thủy cho đến khi con người biết giao thương, phát minh ra điện tín. Hàng triệu năm con người tiến hóa và phát triển nhưng chỉ trong vòng 200 năm qua, cuộc sống đã thay đổi chóng mặt với hàng loạt công nghệ. Ông Chung cho rằng, tương lai phát triển của công nghệ có thể không thể đoán trước được, khi hành vi tiêu dùng thay đổi, các sản phẩm cũng thay đổi.