![]() |
Phố cổ Hà Nội đã quá đông dân cư. |
Ông Vương Trọng Tiệp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, UBND TP Hà Nội đã chấp nhận phương án dãn dân kiểu “xôi đỗ”. Thông thường một số nhà phố cổ hiện có khoảng 5-7 hộ ở, sẽ chỉ còn 3–4 hộ. Các hộ ở lại này sẽ mua số diện tích của các hộ di dời theo giá thoả thuận.
Giai đoạn 1 dự tính sẽ có khoảng 10.000 người/tổng số 78.000 dân phố cổ trong diện phải di chuyển. Toàn bộ dự án khoảng 28.000 dân phải di chuyển. Hiện nay, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng đã giới thiệu địa điểm tái định cư của dự án thuộc 3 xã Ngọc Thụy, Thượng Thanh và Việt Hưng (huyện Gia Lâm) với tổng diện tích 35 ha. Đây là vị trí đất đẹp và thuận lợi nhất có thể được. Khu phố mới sẽ nằm trên ngã ba các trục đường vào thành phố.
Từ đầu tháng 5, quận Hoàn Kiếm phát phiếu điều tra đến từng hộ dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người dân phố cổ. Chính quyền cơ sở và thành phố, đảm bảo chính sách ưu đãi ở nơi tái định cư sẽ hấp dẫn người dân. Ông Tiệp cho biết: “Trước mắt, chúng tôi đang xin thành phố cho phép miễn tiền thuê đất tái định cư, cho cơ sở hạ tầng. Giá nhà, đất tại khu tái định cư sẽ rất rẻ. Đương nhiên về môi trường kinh doanh, buôn bán sẽ không thể như phố cổ hiện tại, nhưng chúng tôi cũng sẽ rất cố gắng”.
Những con số đưa ra trong dự án được căn cứ trên thực trạng mật độ dân các khu phố cổ quá dày. Hiện nay tới 50.000 người/km2, trong khi mật độ trung bình của thành phố là 26.000 người/km2.
Cũng theo ông Tiệp, quận sẽ dành những ưu đãi tối đa để động viên người dân chấp nhận phương án này. Ông nói: “Trong thực tế, sẽ rất khó khăn vì các hộ còn trụ lại phần nhiều ít có điều kiện tài chính, nhưng chúng tôi đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ”.
Thực trạng nhà phố cổ Hà Nội
Gần 1.000 nhà cổ được xây dựng trước 1858.
80% nhà hư hỏng, 90% nhà 1 hoặc 2 tầng, 10% có giấy tờ hợp pháp.
519 nhà ổ chuột.
(Theo Thanh Niên, 16/5)