From: Quang
Sent: Tuesday, February 26, 2008 3:01 PM
Subject: Gui toa soan: Y kien cho bai Da so dan ong co quan he tinh duc ngoai hon nhan
Tôi đã đọc bài của các bạn trong đây và thấy thật nực cười cho các bạn nam đã viện dẫn phương Tây để bao che cho việc mua dâm bừa bãi. Các bạn như Luong Trung Ngoc viện dẫn là ở phương Tây mãi dâm hợp pháp nên bạn suy ra rằng trong quan hệ vợ chồng việc đàn ông mua dâm là bình thường. Điều này chứng tỏ các bạn chẳng hiểu gì về văn hóa của người phương Tây cả. Các bạn có sang phương Tây đấy nhưng ngoài công việc ra chắc chỉ biết đến khu đèn đỏ chứ không hề biết văn hóa và cách ứng xử của người Tây.
Tôi đồng ý với các bạn là người đàn ông thường phiêu lưu tình ái nhiều nhưng người đàn ông phương Tây hiểu là họ chỉ có quyền chọn một: hoặc chung thủy với một người hoặc bừa bãi thì sẽ mất người đó. Người đàn ông phương Tây phải trả giá cho việc không chung thủy, nếu vợ hay người yêu của họ biết điều này thì việc duy nhất là chia tay. Nếu là vợ chồng thì phải chia của cải tài sản và nhiều nước có tính đến yếu tố ngoại tình thì đàn ông phải chịu thiệt về của cải khi ngoại tình.
Và người phụ nữ phương Tây rất tự trọng, họ tự do quan hệ tình dục nhưng cái gì đã thuộc về cam kết vợ chồng hoặc có khi chỉ là người yêu thì khi có sự vi phạm cam kết là họ ra đi ngay, chứ không khóc than và chịu đựng như phụ nữ Việt chúng ta. Và cơ hội để họ tìm được mối quan hệ khác là rất lớn ở bất kỳ độ tuổi nào. Ở Tây nữ quyền đã ở mức cao nên người phụ nữ phương Tây coi việc ở lại trong những mối quan hệ bị phản bội là điều sỉ nhục và thiếu tự trọng.
Những người phụ nữ trung lưu ở bang New York Mỹ đã chất vấn bà Hilary Clinton khi bà đi tranh cử thượng nghị sĩ về việc bà không chịu bỏ ông Clinton sau vụ Monica Lewinsky (trong hồi ký đã xuất bản ở VN). Nếu người đàn ông nào muốn có mối quan hệ lâu dài thì phải chung thủy bởi vì nếu họ quan hệ tình dục ngoài mối quan hệ đó ra (vợ chồng, bạn gái) thì đối tác của họ sẽ bỏ ngay mặc dù có thể có con cái.
Nhưng dĩ nhiên đàn ông của họ cũng có nhiều chọn lựa, họ có thể không có ràng buộc nào cả (vợ không bạn gái không và họ tự do quan hệ với gái mại dâm mà chả ai nói gì). Họ có thể bỏ vợ khi không còn tình yêu mà không bị vợ khóc lóc đeo bám, nhưng phải trả tiền nuôi con đàng hoàng nhé (pháp luật sẽ có biện pháp) chứ không bỏ mặc con cái như nhiều ông chồng VN.
Tóm lại là các luật lệ về tình yêu, tình dục của người phương Tây rất rõ ràng và bình đẳng. Với chuẩn mực bình thường của phương Tây thì khi đọc diễn đàn này người ta sẽ có cảm giác nhiều đàn ông VN thật suy đồi và độc ác. Suy đồi vì tự cho mình là đàn ông thì có quyền vừa có vợ (hoặc người yêu) vừa có thể quan hệ bừa bãi với gái mại dâm, độc ác vì luôn đòi hỏi vợ phải trinh tiết (trong chủ đề về trinh tiết trước).
Bây giờ phụ nữ VN cũng đã độc lập hơn nhưng để có một cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc thì phụ nữ chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Tôi mong rằng khoảng 10 năm nữa tôi sẽ không còn thấy những tâm sự đẫm nước mắt như của bạn Thi. Các cô gái trẻ lúc đó sẽ tự biết rời xa những người đàn ông thiếu chung thủy, gia trưởng và đi tìm người khác, các cô sẽ tự tin làm chủ cuộc đời mình.
Cám ơn vì đã đọc bài này.