Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 17/2/2019, 10:18 (GMT+7)

Dàn người đẹp Bắc Ninh khoe hình thể với áo tắm

Các thí sinh cuộc thi hoa khôi của tỉnh tạo dáng bên bể bơi.

Top 30 cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc" 2019 vừa trải qua phần thi phụ với áo tắm hôm 16/2.
Trong ảnh là Cung Thị Hương. Cô cao 1,6 mét, số đo ba vòng: 77-60-89 cm. 

Nguyễn Thị Chúc cao 1,64 mét. Số đo ba vòng là 69-62-88 cm. 

Phan Hoàng Lan sinh năm 1997, cao 1,62 mét. Số đo ba vòng là 83-63-83 cm. 

Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 2000. Cô cao 1,73 mét - là một trong những thí sinh cao nhất cuộc thi. Số đo ba vòng của người đẹp là 80-63-89 cm. 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang sinh năm 1998, cao 1,67 mét. Số đo ba vòng là 72-57-87 cm. 

Nguyễn Vân Anh sinh năm 2000. Cô cao 1,67 mét. Số đo ba vòng là 80-64-93 cm. 

Diễm Thị Hoa sinh năm 1996. Cô cao 1,68 mét. Số đo ba vòng là 83-65-86 cm. 

Tống Thị Vân sinh năm 2000, cao 1,66 mét. Số đo ba vòng 80-63-88 cm. 

Trần Thị Dung sinh năm 2000, cao 1,74 mét. Số đo ba vòng là 81-65-95 cm. 

Cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc" là một trong những hoạt động do tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức nằm trong chương trình quảng bá Festival “Về miền quan họ 2019” và kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Hoa khôi cuộc thi sẽ trở thành đại sứ du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa tỉnh nhà, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20/2. 
NSND Trung Hiếu, nhà sử học Dương Trung Quốc, biên đạo múa Trần Ly Ly, đạo diễn Công Cường, NSƯT Phan Lương... là giám khảo chương trình. 

Hà Thu