![]() |
Bệnh viện Bình Dân, số 371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM. Ảnh: Sở kiến trúc TP HCM. |
Ông Bút phân tích, "Bình Dân" chính là bệnh viện mà khi ốm đau người dân nghèo có thể tìm đến chữa bệnh, hoạt động phi lợi nhuận để thực hiện chức năng an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi cổ phần hoá mọi quyết định đều tuân theo ý kiến nhà đầu tư. "Mà ai bỏ vốn đầu tư lại không muốn sinh lãi", ông nói.
Còn ông Huỳnh Hoà Thanh, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nhấn mạnh, lợi nhuận khai thác từ chính người bệnh nghèo là có tội với dân.
Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, khi cổ phần hoá Bình Dân, lợi tức trích từ phần vốn Nhà nước sở hữu (60%) sẽ dành để chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Tuy nhiên, nhiều đại biểu có mặt tại cuộc họp bàn về cổ phần hóa bệnh viện tại TP HCM hôm 5/6, cho rằng phương án này không khả thi. Vì theo họ, hiện tại cách đối xử giữa bệnh nhân bảo hiểm và không bảo hiểm tại các bệnh viện đã cách nhau một trời một vực chứ nói gì đến chuyện bệnh nhân nghèo đến xin điều trị miễn phí. Hơn thế, tiêu chí nào để xác định bệnh nhân nghèo, liệu hội đồng quản trị cùng nhà đầu tư có đồng ý trích lợi nhuận để đi làm từ thiện hay không.
Thậm chí, ông Hải còn nói rằng, biển hiệu Công ty cổ phần bệnh viện Bình Dân sau khi cổ phần hoá sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến y hiệu của bệnh viện. "Nhìn biển hiệu ấy liệu người dân nghèo có dám đến khám chữa bệnh nữa hay không?".
Bảo vệ cho quan điểm của mình, ông Nguyễn Thế Dũng, dẫn ra thực tế cần thiết phải cổ phần hóa Bình Dân. Hiện đây là bệnh viện đầu ngành về mổ nội soi, ngoại niệu, thận nhưng cơ sở vật chất xuống cấp và hiện đang giai đoạn trả nợ đầu tư trang thiết bị là 65 tỷ đồng. "Muốn đổi mới công nghệ cho người dân được hưởng trang thiết bị hiện đại, không còn con đường nào khác ngoài việc cổ phần hoá", ông khẳng định.
Ý tưởng cổ phần hoá bệnh viện Bình Dân đã có từ năm 1998. Giám đốc Sở Y tế cho hay, mục tiêu là 3 năm sau cổ phần hoá bệnh viện này sẽ củng cố cơ sở hạ tầng nhằm đạt mục tiêu 550 giường đạt tiêu chuẩn và tăng lên 800 giường trong 3 năm tiếp theo.
A.H.