Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 28/6/2020, 10:27 (GMT+7)

Dàn nghệ sĩ hát mừng 44 năm TP HCM

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Hòa Minzy... hát về vẻ đẹp TP HCM sau 44 năm đổi tên từ Sài Gòn - Gia Định, tối 27/6.

Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm mở màn trong đêm nhạc "Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Tiết mục "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" (Cao Việt Bách sáng tác) được dàn dựng với màn múa hoa sen của vũ đoàn Ngọc Trai Việt, gợi lên không khí tháng 7/1976, khi Sài Gòn - Gia Định được đổi tên sang Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình được chia làm ba phần. Ở phần đầu, đêm nhạc tôn vinh một thời lịch sử hào hùng. Sang chương hai và ba, các ca sĩ hát về nhịp sống sôi động của TP HCM trong kỷ nguyên mới.

Trích tiết mục 'Tiếng hát từ thành phố mang tên Người' của NSND Tạ Minh Tâm
 
 

Trích tiết mục "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của NSND Tạ Minh Tâm. Video: Mai Nhật.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (vest nâu) trình bày "Chào buổi sáng" (Nguyễn Dân sáng tác). Ca khúc được lồng ghép trong một tiểu phẩm, kể về hai ông bà lão chứng kiến sự đổi mới từng ngày của thành phố về con người lẫn đô thị. Tiết mục xen kẽ những màn múa võ Vovinam, trình diễn thời trang áo dài... 

Trích tiết mục "Chào buổi sáng" của Nguyễn Phi Hùng
 
 

Trích tiết mục "Chào buổi sáng" của Nguyễn Phi Hùng. Video: Mai Nhật.

Ca sĩ Đoan Trang thể hiện "Con đường có lá me bay" (Hoàng Hiệp sáng tác). Màn hình LED chiếu khung cảnh thanh bình của TP HCM với những con phố rợp bóng me như Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nguyễn Du...

Hòa Minzy thể hiện "Hòa bình - Thành phố Hồ Chí Minh" (Khúc Đạo Minh), cùng vũ đoàn "Cánh chim Việt" hát về sự thân thiện, năng động của thành phố.

Tiết mục 'Hòa bình - TP HCM' của Hòa Minzy
 
 

Trích tiết mục 'Hòa bình - TP HCM' của Hòa Minzy. Video: Mai Nhật.

Mắt Ngọc trình bày ca khúc dance pop - "Như là giấc mơ" (Nguyễn Quang Vinh sáng tác). Nhóm nhạc nữ kết hợp vũ đoàn Việt Dance trong tiết mục nhảy hiện đại, được phụ họa bằng công nghệ trình diễn ánh sáng 3D.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh hát "Hello thành phố" - sáng tác mới của Châu Đăng Khoa. Nhóm nhảy hóa trang thành nhiều nhóm nghề như dân văn phòng, công nhân... trong tiết mục ca ngợi thành phố đang chuyển mình.

"Bonjour Vietnam" (sáng tác: Marc Lavoine, Lavoine và Yvan Coriat) là tiết mục hòa tấu duy nhất trong chương trình, với nhiều nhạc cụ phương Đông lẫn phương Tây, như: nhị, sáo, trống jazz, violin...

Đêm nhạc thu hút hàng trăm người thưởng thức trong một tiếng rưỡi dù trời đổ mưa. Chương trình là sự kiện khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao 44 năm TP HCM. Nhiều gian trưng bày áo dài Việt, tiểu cảnh về mô hình sinh hoạt gia đình, trò chơi dân gian như vẽ tò he, xếp hình lá dừa... diễn ra ở phố đi bộ từ ngày 27/6 tới 2/7.

Mai Nhật (ảnh: Quỳnh Trần)