"Người Đan Mạch ở Afghanistan phải rời khỏi đất nước ngay lập tức, tình hình rất nghiêm trọng", Ngoại trưởng Jeppe Kofod phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13/8, đồng thời cho biết tất cả nhân viên đại sứ quán sẽ được sơ tán và sứ quán sẽ đóng cửa.
Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod trong cuộc họp báo tại Copenhagen ngày 13/8. Ảnh: Reuters.
Na Uy có động thái tương tự, Ngoại trưởng Ine Eriksen Soreide nói trong một cuộc họp báo rằng việc sơ tán cũng sẽ được thực hiện "với những người Afghanistan làm việc tại địa phương có gia đình trực hệ ở Na Uy có nhu cầu".
Trong khi đó, người đồng cấp Phần Lan Soreide Pekka Haavisto cho biết quốc hội nước này đồng ý "tiếp nhận 130 người Afghanistan làm việc cho Phần Lan, EU và NATO cùng với gia đình của họ" vì "tình hình an ninh đang suy yếu nhanh chóng". Haavisto cho biết đại sứ quán của Phần Lan sẽ vẫn mở cửa, tùy thuộc vào các đánh giá an ninh đang diễn ra.
Cùng quan điểm với nước láng giềng, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde đăng Twitter ngày 13/8 rằng nước này sẽ chỉ thu hẹp sự hiện diện ngoại giao, nhưng công tác chuẩn bị cho việc sơ tán nhân viên đại sứ quán đang được tiến hành.
Các thông báo này được đưa ra khi Washington cho biết hôm 12/8 rằng họ sẽ gửi hàng nghìn binh sĩ đến Kabul để sơ tán các nhà ngoại giao và các công dân khác trong bối cảnh Taliban tiến gần đến thủ đô Afghanistan. Anh sau đó có động thái tương tự. Hôm 13/8, Đức tuyên bố cắt giảm nhân viên ngoại giao ở Kabul xuống mức tối thiểu.
Lực lượng chính phủ Afghanistan mất quyền kiểm soát phần lớn diện tích đất nước, chỉ giữ được thủ đô Kabul và một số vùng lãnh thổ, sau 8 ngày Taliban phát động đợt tấn công vào các đô thị.
Phiến quân Taliban đã kiểm soát thủ phủ tỉnh Logar, cách Kabul 50 km và được cho là đã mở ra con đường tiến nhanh tới thủ đô Afghanistan. Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 11/8 tiết lộ tình báo Mỹ đánh giá Taliban có thể vây hãm Kabul trong 30 ngày và chiếm thủ đô Afghanistan trong vòng 90 ngày.
Khu vực kiểm soát ở Afghanistan. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.