Olsen đã dự khán trận giao hữu Hà Lan - Nhật Bản hồi tháng 9/2009 và sau khi xem lại 2 trận đấu ở World Cup 2010, ông nhận thấy đội bóng châu Á đã thay đổi rõ rệt về mặt chiến thuật.
![]() |
| Lối chơi phòng ngự chắc chắn giúp Nhật Bản (áo trắng) chỉ để thủng lưới một bàn trước Hà Lan ở vòng bảng World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
Ở trận đấu trên đất Hà Lan năm ngoái, dù thua 0-3, Nhật Bản chủ động đẩy cao tốc độ, chơi tấn công và gây sức ép mạnh mẽ trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên. Còn tại vòng bảng World Cup 2010, trong cả hai trận đấu với Cameroon và Hà Lan, Nhật Bản đều chọn cách tiếp cận thận trọng hơn nhiều.
"Trước kia, Nhật Bản chủ động gây sức ép lớn sang phần sân đối phương, khác hẳn với bây giờ. Tại World Cup lần này, họ chơi thiên nhiều hơn về phòng ngự", HLV trưởng tuyển Đan Mạch nhận xét. "Không nhiều đội bóng thay đổi đấu pháp trước thềm các giải đấu lớn, nhưng Nhật Bản đã làm và họ đã hành công, ít nhất tới lúc này".
Trận đấu trên sân Royal Bakofeng hôm nay có tính chất sống còn với Đan Mạch. Chỉ chiến thắng mới có thể giúp nhà vô địch Euro 1992 chiếm suất còn lại ở bảng E, theo chân Hà Lan vào vòng 16 đội (Nhật Bản thì chỉ cần hòa là đạt mục tiêu). Và HLV Olsen không giấu vẻ ái ngại trước những gì Nhật Bản thể hiện ở hai trận đầu - thắng Cameroon và chỉ chịu thua sát nút Hà Lan.
![]() |
| Đan Mạch của HLV Olsen sẽ phải nỗ lực hơn nhiều hai trận trước để có thể thắng Nhật Bản. Ảnh: AFP. |
"Trước World Cup, tôi từng đánh giá Nhật nằm trong số những ngựa ô được đánh giá cao nhất và có thể gây bất ngờ tại Nam Phi. Các cầu thủ của họ luôn vào trận với ý chí quật khởi và sự ngoan cường. Trận đấu với Hà Lan là bằng chứng rõ nhất cho thấy điều đó. Hà Lan rất mạnh, nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn mới có thể giành thắng Nhật Bản bằng tỷ số tối thiểu 1-0".
| Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Phương Minh

