Bốn trong năm vị trí hàng đầu về độ sẵn sàng cho thương mại điện tử thuộc về các nước Bắc Âu. Anh là “kẻ ngoại lai” duy nhất, giữ vị trí số 2, so với thứ 3 năm ngoái.
10 nước chuẩn bị tốt nhất cho thương mại điện tử:
1. Đan Mạch (2)
2. Anh (=3)
3. Thụy Điển (1)
4. Na Uy (7)
5. Phần Lan (6)
6. Mỹ (=3)
7. Singapore (12)
8. Hà Lan (=3)
9. Hong Kong (10)
10. Thụy Sỹ (8)
(Trong ngoặc là xếp hạng năm 20003)
Tại châu Á, Singapore leo một lèo lên lên bảy bậc so với năm ngoái, giữ vị trí số 7. Kế đến là Hong Kong thứ 9, và Hàn Quốc (14). AEI cũng nhấn mạnh Singapore đang dẫn đầu thế giới về cung cấp kết nối Internet băng thông rộng, đồng thời duy trì quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ và khối tư nhân.
Điều ngạc nhiên là sự xuất hiện của Internet tốc độ cao dường như mang lại nhiều lợi ích cho các nước đang phát triển hơn là các nước tiến bộ. Theo EIU, đối với hầu hết các nước đầu bảng xếp hạng, “công nghệ này không mang lại mấy thay đổi, bởi mức chấp nhận băng thông rộng còn thấp”. Mỹ, chẳng hạn, tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6. Hà Lan, Canada và Australia cũng chịu cảnh thụt lùi tương tự.
Theo EIU, quyết định sự thành công trong lĩnh vực này là bàn tay của chính phủ, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém. Các hãng kinh doanh cũng có vai trò tương đối, và họ cần hợp tác với chính quyền địa phương cũng như các hãng công nghệ. Bên cạnh đó, một động lực khác cần tính tới là “sự háo hức sử dụng Internet như một thói quen hàng ngày của cư dân”. EIU cũng không quá đề cao vai trò của cơ sở hạ tầng. Trên thực tế, sự thiếu hụt ban đầu của hạ tầng đôi khi lại trở thành một chất xúc tác để thúc đẩy các dịch vụ mới xuất hiện. Ở quốc gia sắp gia nhập EU Estonia, mới lần đầu tiên được đưa vào công trình nghiên cứu, chẳng hạn, “hầu hết người dùng Internet đều có kết nối băng thông rộng và mọi trường học công đều được dùng tiện ích này”.
Cũng theo EIU, nhu cầu kết nối điện thoại di động và Internet tốc độ cao, cũng như các phần mềm, sản phẩm rẻ, dễ sử dụng, đang khiến các công ty ngày càng dễ dàng tiếp cận với thương mại điện tử. Trong tương lai, lĩnh vực này chắc chắn sẽ phát triển mạnh hơn.
Thanh Tùng (theo BBC)