Hai cô gái 19 và 21 tuổi thuộc tộc Kuki, theo Cơ Đốc giáo, đã bị nhóm đàn ông áp giải khỏa thân và có lúc còn bị sàm sỡ trên đường ở làng B Phainom, quận Kangpokpi, Manipur ngày 4/5. Trưởng làng B Phainom cáo buộc những kẻ tấn công thuộc tộc Meitei theo đạo Hindu. Video về sự việc xuất hiện trên mạng xã hội ngày 19/7.
Cảnh sát Ấn Độ ngày 20/7 đã bắt 4 nghi phạm và đang truy tìm ít nhất 30 người. Hemant Pandey, quan chức cảnh sát cấp cao thành phố Imphal, thủ phủ Manipur, cho biết "những người phụ nữ địa phương phẫn nộ đã ném đá và đốt nhà của nghi phạm chính tại một ngôi làng".
"Chúng tôi kêu gọi họ hãy biểu tình một cách hòa bình, khi căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt", Pandey nói thêm.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm phụ nữ giận dữ la hét, dùng gậy dài để đập phá tường, nóc nhà trước khi chất cỏ khô rồi châm lửa đốt. Họ được cho là người Meitei, cùng tộc với các nghi phạm. Một nhóm phụ nữ ngày 21/7 tiếp tục đốt phá nhà của nghi phạm thứ hai.
Vụ hai cô gái bị ép khỏa thân liên quan đến xung đột giữa tộc Kuki và Meitei bùng phát từ tháng 5, sau khi một tòa án ra phán quyết rằng chính quyền nên cân nhắc triển khai các phúc lợi người Kuki đang được hưởng cho cả người Meitei. Ít nhất 125 người thiệt mạng, hơn 40.000 người phải rời nhà cửa vì bạo lực.
Những người phụ nữ trong video được cho là đã bị cưỡng hiếp tập thể, người thân của họ bị giết hại bởi đám đông bạo loạn sắc tộc.
Sự việc lập tức làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ, với nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong ngày 21/7, kêu gọi thủ hiến Manipur từ chức. Các nhóm nhân quyền yêu cầu giới chức điều tra nhanh chóng và trừng phạt thích đáng thủ phạm.
"Những người bình thường có làm điều đó không? Thậm chí chó, mèo, động vật cũng chưa bao giờ hành động bẩn thỉu như vậy", một người biểu tình gần Imphal nói. "Đây không phải cách con người đối xử với nhau".
Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 20/7 cảnh báo nếu chính quyền Thủ tướng Modi không hành động, cơ quan này sẽ vào cuộc.
Giới chức Manipur nói cảnh sát đã hành động ngay khi video sự việc xuất hiện trên mạng xã hội. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được triển khai, theo thủ hiến Manipur Biren Singh. "Chúng tôi đảm bảo sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với những kẻ tấn công, bao gồm cả án tử hình".
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)