Bản án của tòa cấp cao cùng quan điểm với tòa sơ thẩm khi yêu cầu Chính phủ bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, song bác yêu cầu của tập thể nguyên đơn khi muốn dừng các chuyến bay vào buổi đêm và sáng sớm của quân đội Mỹ và lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ không quân này.
Cho rằng người dân vẫn phải "hứng chịu thiệt hại" dù chính phủ đã có một số biện pháp hạn chế, Tòa án cấp cao thành phố Hiroshima tăng mức bồi thường từ 558 triệu lên 735 triệu yên.
Vụ kiện bắt nguồn vào năm 2009 khi gần 660 cư dân thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi cùng khởi kiện chính quyền lên tòa án cơ sở đòi bồi thường 1,8 tỷ yên Nhật do tiếng ồn máy bay từ căn cứ không quân Iwakuni.
Năm 2015, tòa sơ thẩm ra phán quyết công nhận người dân bị tiếng ồn máy bay làm gián đoạn việc ngủ và giao tiếp, chịu thiệt hại kéo dài về thể chất và tâm lý. Nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo lên tòa cấp cao Hiroshima.
Tháng 3/2018, Iwakuni trở thành một trong những căn cứ không quân lớn nhất vùng Viễn Đông, sau khi máy bay quân sự Mỹ hoàn tất việc di dời từ căn cứ Atsugi ở tỉnh Kanagawa tới tại tỉnh Yamaguchi. Nguyên nhân di dời cũng bắt đầu từ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng khiến từ những năm 1960 cư dân tỉnh Kanagawa đã đệ đơn kiện Chính phủ.
Quốc Đạt (Theo Japan Times)