![]() |
Xác thiêu thân ở một cửa sổ tầng 5. Ảnh: T.N. |
Cứ đến chập tối là chị Kim Oanh, tập thể Định Công, huy động người nhà đóng các cửa để ngăn bọ thiêu thân. Thế nhưng những con côn trùng có cánh này đã xâm nhập từ lúc nào và bao vây các ngọn đèn, đậu kín các mảng tường gần nguồn sáng. Chúng rơi đầy chăn đệm, bàn ghế, bay cả vào tô canh và các đĩa thức ăn. Chúng bay cả vào mặt, vào người, thậm chí ai vô ý còn bị chúng bay vào miệng.
"Mỗi buổi tối tôi phải lột ga trải giường mấy lần để giũ những con bọ ấy đi nhưng vẫn không xuể" - chị Oanh phàn nàn. Mỗi sáng ngủ dậy, thiêu thân chết rụng đầy chân tường như một tấm thảm. Nhưng phiền nhất là loài sinh vật này gây ngứa cho chị, một người có làn da vốn rất dễ dị ứng.
Trẻ em là nạn nhân chính của loại côn trùng này. Nhiều cháu nhỏ bị ngứa da do thiêu thân. Bà Hương, sống tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai), than phiền: "Hai hôm nay thằng cháu tôi ngủ không ngon giấc vì ngứa. Nó bắt tôi gãi suốt đêm. Trên tay chân nó nổi những nốt đỏ li ti". Cũng như nhiều người khác, bà Hương băn khoăn rằng ngoài chuyện gây ngứa, loài bọ này còn có tác hại gì cho sức khỏe không.
Tiến sĩ Đoàn Hạnh Nhân, Phó viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương khuyên rằng người dân không nên quá lo lắng về những con thiêu thân này. Ngoài việc gây phiền toái trong sinh hoạt, chúng chỉ gây ngứa và dị ứng nhẹ ở một số trẻ em và người có cơ địa nhạy cảm.
Ông Hồ Đình Trung, Trưởng khoa Côn trùng (Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng Trung ương) cho rằng với chứng ngứa nói trên, người dân không cần đi khám hay bôi thuốc gì vì triệu chứng rất nhẹ. Chỉ cần rửa sạch cho hết bụi phấn hoặc dịch tiết của côn trùng là sẽ khỏi. Ông Trung cũng khẳng định, các con côn trùng kể trên hoàn toàn không gây bệnh nào khác.
Việc thiêu thân xuất hiện nhiều trong thời điểm này được bà Hạnh Nhân giải thích: Những con côn trùng này vốn sống trong bụi cây, vào ban đêm thì tập trung ở các nguồn sáng. Hiện nay đang là mùa sinh sản của chúng, lại đang mùa gặt nên chúng mất chỗ trú ngụ, tràn vào thành phố. Hiện tượng này là bình thường và sẽ chấm dứt sau ít ngày.
Về cách phòng chống, vào cuối buổi chiều nên đóng kín các cửa để tránh thiêu thân xâm nhập. Nếu có điều kiện thì làm các lưới sắt ở cửa sổ. Ông Hồ Đình Trung còn đưa ra một mẹo: Đó là bật một đèn sáng ở bên ngoài nhà (ban công chẳng hạn), trong nhà tạm thời chỉ để những đèn có ánh sáng mờ. Đám côn trùng sẽ bị thu hút ra ngoài; khi đó mới đóng cửa chặt và bật đèn bình thường.
Ông Trung cũng cho rằng, do vòng đời của loài thiêu thân rất ngắn, thường sáng hôm sau là chết nên không cần tiêu diệt chúng bằng hóa chất.
Thanh Nhàn