Giữa khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) có tới hai nghĩa trang tồn tại từ khá lâu là Đức Giang và Quán Tình. Anh Trung, sống ở tòa nhà K2 cho biết, gia đình không dám mở cửa sổ để hóng gió vì sẽ phải nhìn xuống những ngôi mộ lạnh lẽo phía dưới. Vào ngày rằm, mùng một, hay dịp Tết thì ở đây nghi ngút khói hương, tàn vàng mã bay cả lên khu nhà cao tầng.
"Khi mới mua nhà, tôi thấy chủ đầu tư bảo nghĩa trang sẽ di chuyển đi nơi khác. Song 3 năm rồi chưa thấy thay đổi. Có thể người ta không dám động vào mồ mả", anh Trung nói.
![]() |
Nghĩa trang Yên Phúc hoang vắng, lạnh lẽo giữa khu đô thị đông dân cư Văn Quán . Ảnh: Đoàn Loan. |
Nằm giữa trung tâm khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông), nghĩa trang Yên Phúc rộng gần nghìn m2 được xây tường bao quanh, song nhiều người vẫn có cảm giác sợ hãi khi bất chợt thấy những ngôi mộ lô nhô. Nghĩa trang này nằm ngay bên cạnh khu vườn hoa, hồ nước có cảnh quan khá đẹp.
"Ở nhiều năm, tôi cũng quen với bãi tha ma trong khu đô thị, chỉ ngại khi có khách đến thăm, họ cứ thắc mắc vì sao ở gần khu người chết. Có hàng xóm khó bán nhà vì ban công nhìn thẳng ra nghĩa trang", bà Hương, một người sống trong khu đô thị Văn Quán bày tỏ.
Trong khuôn viên khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) là nghĩa trang của thôn Văn Điển. Chị Phương ở Nơ 23 khu đô thị mới Pháp Vân, cho biết mỗi lần ra ban công, chị đều rợn người khi nhìn thấp thoáng những ngôi mộ cách đó khoảng 200 m. Càng ở trên cao càng nhìn rõ những ngôi mộ mới, mộ cũ. Sợ nhất là thi thoảng vẫn thấy có đám ma đưa người vào khu nghĩa địa này.
"Tôi đưa con nhỏ đi học hằng ngày thường phải đi vòng vèo để tránh khu nghĩa trang. Ở đây nhiều năm vẫn không xóa được cảm giác bất an khi chạm mặt với dãy mộ", chị Phương nói.
Nhiều hộ dân sinh sống tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp còn ngao ngán khi vẫn thường xuyên chứng kiến những đám đưa ma, tiếng thóc than tiễn đưa người thân về nơi yên nghỉ ngay tại khu dân cư mình đang sinh sống.
Bà Hương, một người dân sống tại Nơ 22 nói: "Mỗi lần thấy đoàn người khăn trắng, áo tang là tôi run người. Không thể tưởng tượng nổi ngay tại nơi được xem là văn minh, sạch đẹp, đông dân lại có chuyện chôn người chết. Đáng lẽ nghĩa trang này phải dừng tiếp nhận chôn mới từ lâu".
![]() |
Nghĩa trang thôn Văn Điển nằm trong khuôn viên khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp song chủ đầu tư khẳng định không thuộc dự án khu đô thị. Ảnh: Đoàn Loan. |
Dạo quanh các khu đô thị mới được xây dựng như Ciputra Nam Thăng Long, Mỹ Đình (Từ Liêm), hay khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (quận Hoàng Mai)… cũng có thể bắt gặp những nghĩa địa với hàng nghìn ngôi mộ nhấp nhô, liền kề những tòa nhà văn minh, hiện đại.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Thắng, Chánh văn phòng Tổng công ty phát triển nhà và đô thị (HUD), đại diện chủ đầu tư nhiều khu đô thị mới, cho biết HUD muốn di dời các nghĩa trang ra khỏi khu đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, song nhiều người không đồng thuận vì tâm lý muốn người chết được "mồ yên, mả đẹp". Ngoài ra, địa phương cũng không quyết liệt vận động người dân khiến tiến độ di dời nghĩa trang chậm chạp.
"Chúng tôi đều muốn di dời nghĩa trang song còn phụ thuộc vào người dân và hỗ trợ của địa phương. Di chuyển được mỗi ngôi mộ là cả vấn đề, nhiều gia đình phải xem ngày để di chuyển mộ", ông Thắng nói.
Theo ông Thắng, để di dời 2 nghĩa trang trong khu đô thị Việt Hưng, chủ đầu tư đã xây dựng nghĩa trang ở bên ngoài. Tuy nhiên, với nghĩa trang Yên Phúc trong khu đô thị Văn Quán thì khó có thể di chuyển vì không có đất xây dựng nghĩa trang mới. Nơi đây sẽ được chỉnh trang thành công viên nghĩa trang. Còn nghĩa trang thôn Văn Điển trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp thì không nằm trong khu vực của dự án nên không thuộc trách nhiệm di chuyển của chủ đầu tư.
Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, định hướng của thành phố là sẽ di chuyển dần tất cả nghĩa trang, khu mộ nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư, đưa vào những nghĩa trang lớn theo quy hoạch. Tuy nhiên, để làm được việc này thì cần có sự đồng tình của những gia đình có mộ phần.
Ngoài ra, việc di chuyển sẽ tốn nhiều công sức, thời gian, nên giải pháp xử lý trước mắt mà các chủ đầu tư khu đô thị mới cần thực hiện là xây tường cao bao quanh nghĩa trang, trồng cây xanh tạo cảnh quan và dừng tiếp nhận chôn cất mới.
Đoàn Loan