Cảnh sát trật tự quận Hoàng Mai (Hà Nội), công an phường phối hợp với Thanh tra giao thông đã giải tỏa các bãi gửi ôtô không phép cạnh khu chung cư cao tầng thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ phường Đại Kim, và khu đô thị HH Linh Đàm phường Hoàng Liệt. Việc đóng cửa các bãi trông giữ xe này đã khiến nghìn chủ xe trong các khu chung cư (không có tầng hầm giữ ôtô) khốn khổ, xuống đường phản đối vì không có chỗ đỗ.
Giải thích về việc quận chỉ thông báo cho người dân trước một ngày việc giải tỏa bãi giữ xe khiến họ không kịp trở tay, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, cho biết quận đã gửi thông báo đến bãi xe, đến UBND các phường trước đó 4 ngày. Tuy nhiên việc thông báo đến người dân chậm có thể cho quá trình chuyển thông báo của quận xuống phường, từ phường xuống bãi xe và tới người dân có thể mất hai ngày.

Bãi xe bị đóng cửa, các tuyến đường quanh khu đô thị thường xuyên bị rối loạn, ùn ứ vì nhiều xe đỗ kín vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Phương Sơn
Tôi có vài thắc mắc sau:
Tại sao những chung cư cao tầng ở KĐT Kim Văn - Kim Lũ và KĐT HH Linh Đàm, đều là những tòa nhà cao từ 39 đến 45 tầng, sao chỉ có chung một tầng hầm để xe máy? Sao vẫn được duyệt xây dựng?
Tầm nhìn quy hoạch của các nhà chức trách ở đâu? Tôi chưa thấy nơi nào mà xây chung cư không có bãi để xe, xong đẩy phần này cho xã hội chịu trách nhiệm. Đây là lỗi của các nhà quy hoạch, chủ đầu tư và dân đến ở phải gánh chịu. Tôi nghĩ đã đến lúc các nhà chức trách ở Hà Nội và cả TP HCM cần quy định mỗi tòa chung cư mọc lên phải đảm bảo đủ chỗ đậu xe cho cư dân của tòa đó thì mới duyệt cho xây.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.