Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 26/2/2019, 09:32 (GMT+7)

Dàn cận vệ của Chủ tịch Kim Jong-un ở ga Đồng Đăng

12 cận vệ mặc vest xanh, đứng làm hai hàng chạy theo xe chở Chủ tịch Triều Tiên khi rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội.

Ôtô bên ngoài ga Đồng Đăng
 
 

Dàn cận vệ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un. Video: Viết Tuân

8h20 sáng nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời đoàn tàu bọc thép xuống ga Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn). Bảo vệ ông Kim Jong-un là đội vệ sĩ cao lớn, mặc vest xanh, đeo huy hiệu ở ve áo để nhận diện.

Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì lễ đón tiếp.

Cận vệ của Chủ tịch Kim Jong-un có chiều cao vượt trội so với công an Việt Nam. Họ thuộc Văn phòng số 6 của Trung ương Đảng, trước kia được biết dưới tên gọi Văn phòng Chính của Sĩ quan phụ tá quân đội.

Chiều cao của đội cận vệ khá đồng đều. Họ di chuyển, chuẩn bị dàn đội hình bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un khi ông rời ga Hà Nội, ra ôtô về Hà Nội. 

Ông Kim Jong-un di chuyển về Hà Nội bằng xe Mercedes S600 Pullman Guard. 12 cận vệ Triều Tiên đứng xung quanh bảo vệ. 

Khi xe di chuyển, dàn cận vệ đi bộ theo, mắt quan sát xung quanh. Họ là binh lính quân đội được tuyển mộ kỹ lưỡng, thiện chiến, giỏi võ và có khả năng ngắm bắn chính xác. 

Khi chiếc Mecerdec S600 tăng tốc độ, đội cận vệ chạy theo một đoạn chừng 30 m. 

Ngay sau đó, đội cận vệ quay lên ôtô đi theo đoàn xe về Hà Nội.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Nội dung dự kiến gồm: cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Hữu Khoa - Giang Huy