
Đàn cá heo ở bến cảng Kingswear. Ảnh: SWNS.
Andy Kyle phát hiện xác một con cá heo chết dạt vào bến cảng tại làng Kingswear gần thị trấn Dartmouth thuộc hạt Devon với hai lỗ đạn ở đầu hôm 25/1. Theo Kyle, ông chưa bao giờ bắt gặp cá heo mắc cạn trong suốt 20 năm sống ở ngôi làng ven biển. Ngày hôm sau, đàn cá heo ít nhất 20 con xuất hiện ở cùng địa điểm. Các chuyên gia cho rằng có thể con cá heo chết là thành viên trong đàn và đồng loại của nó đang tìm kiếm xác bạn.
"Quá tình cờ khi đàn cá heo kéo tới chỉ 12 giờ sau cái chết của con cá heo gặp nạn. Rõ ràng hai sự việc có liên quan đến nhau. Cá heo là sinh vật rất thông minh. Chúng có thể tới bến cảng cùng nhau hôm 25/1 và lạc mất một thành viên", ông Kyle nhấn mạnh. Theo ông Kyle, suốt 45 phút, đàn cá liên tục bơi qua đường trượt tàu, nơi tìm thấy xác cá heo mắc cạn trước đó.

Xác cá voi dạt vào đường trượt tàu của bến cảng. Ảnh: SWNS.
Một phát ngôn viên của tổ chức bảo vệ cá voi và cá heo Orca cho biết giả thuyết của ông Kyle về lý do đàn cá heo xuất hiện đáng tin cậy. "Điều đó có thể xảy ra. Cá heo là loài vật có tính xã hội cao với cấu trúc thứ bậc phức tạp trong đàn. Vì vậy, đàn cá heo bơi gần địa điểm mắc cạn nhiều khả năng có quan hệ với cá thể đã chết", tổ chức Orca cho biết.
Theo tiến sĩ động vật học Michael McGowen ở Viện Smithsonian, Washington DC, cá heo là một trong số ít động vật thông minh có tân vỏ não (neocortex) phát triển. Nhờ đó, chúng có thể tư duy độc lập, nhận thức về ngôn ngữ, dạy bảo con cái, lên kế hoạch cho cuộc sống, hợp tác và giao tiếp xã hội. Trên hết, chúng có lý trí và tình cảm, nhận thức được vui buồn hờn giận, đau đớn thống khổ ở mức độ cao.
An Khang (Theo Metro)