Ông Hoàng Việt Hưng, Phó giám đốc phụ trách đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết ngày 12/6 công nhân làm việc tại đường hầm cao tốc đoạn qua xã Duy Trinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã thi công nổ mìn trở lại sau gần một tháng bị gián đoạn. 110 hộ dân thôn Chiêm Sơn bị nứt nhà đã cam kết không kéo lên đường hầm để cản trở sau khi giám định xong các vết nứt vào hôm qua.

Người dân từng vào hầm để cản trở, gây sức ép đòi tăng tiền đền bù. Ảnh. Bình Quế.
Theo ông Hưng, suốt 3 ngày qua đoàn giám định của huyện Duy Xuyên chia làm 4 tổ tới từng nhà dân đo đạc, kê khai kỹ khối lượng vết nứt, đưa thêm nhiều hạng mục chưa được tính vào các dự toán trước đó để bồi thường. Số tiền đền bù đang được các đơn vị tính toán. Đây là lần giám định thứ ba và là lần công bố số tiền đền bù lần 4 sau khi bị người dân liên tục phản ứng.
Trước đó ngày 17/5, sau khi được các đơn vị thi công đưa ra bản danh sách tiền đền bù do bị nứt nhà trong quá trình nổ mìn làm hầm, hàng trăm người dân thôn Chiêm Sơn đã phản ứng bằng cách kéo vào hầm, không cho các công nhân làm việc. Họ cho rằng số tiền 98 triệu đồng để đền bù cho 110 hộ là quá ít, trong đó có hộ chỉ nhận chưa đến 2.000 đồng để sửa chữa nhà.
Sau đó, các đơn vị liên quan đã giám định lại và 2 lần tăng thêm số tiền đền bù lên hơn 620 triệu đồng. Trong đó có hộ tăng gấp 100 lần so với số tiền ban đầu nhưng vẫn không chấp nhận.
Việc người dân cản trở đã khiến hơn 100 công nhân bị mất việc trong gần một tháng qua.
Tiến Hùng