![]() |
Dân Anh là những người chăm nhắn tin nhất châu Âu. Ảnh: Smh. |
Kết quả nghiên cưu cho thấy, trung binh môt thang, môt ngươi sư dung ĐTDĐ ơ Anh gưi đi 100 tin nhăn. chiều ngược lại, dân Đưc la nhưng ngươi châu Âu lươi nhăn tin nhât, với chi 65 tin nhăn/thang. Thê nhưng, con sô đo vẫn con nhiêu hơn gâp đôi sô lương tin nhăn trung binh mà môt ngươi sư dung ĐTDĐ ơ My gưi đi trong cùng khoảng thời gian (32 tin nhắn/tháng).
Cũng theo kết quả của nghiên cứu được tiến hành hồi tháng 7 với sự tham gia của 10.000 người từ khắp nơi trên thế giới, châu Âu đang la khu vực đi đâu trong viêc khai thác những tiện ích giải trí đa phương tiện trên ĐTDĐ. Trong đó, dân chúng Anh tiếp tục được nhắc đến với vai trò là những người tiên phong, khi có tới 87% người Anh từng sử dụng điện thoại để chụp ảnh và 28% đã từng download một đoạn video clip thông qua chú "dế" của mình.
Các tin liên quan |
*57% dân Mỹ nhắn tin khi lái xe |
*Thanh niên Nhật dành 5 giờ mỗi ngày cho ĐTDĐ |
*Hơn 50% thanh niên nhắn tin mang tính kích dục |
Không dừng lại ở đó, nghiên cứu thú vị trên còn cho thấy, sự thay đổi trong thói quen sử dụng điện thoại đã kéo theo nhu cầu về các nội dung giải trí chất lượng cao trên ĐTDĐ như nghe nhạc, xem truyền hình và phim ảnh tăng lên đáng kể. Trong số những tiện ích đó, truyền hình di động được xem như một mỏ vàng đầy tiềm năng đang chờ các nhà cung cấp dịch vụ khai thác, khi mới chỉ có 8% người sử dụng điện thoại đã dùng thử trong khi có tới 33% rất muốn nhưng chưa có cơ hội được tận hưởng tiện ích giải trí số này.
Nghiên cứu cũng cho biết, những người sử dụng ĐTDĐ trên toàn cầu thường có xu hướng sở hữu thêm những thiết bị số di động khác như máy nghe nhạc (66%), máy tính xách tay (45%) hay máy chơi game di động (28%). Đồng thời, theo như kết quả của nghiên cứu này, 3G đang là công nghệ di động có nhu cầu cao nhất hiện nay, khi có tới 43% người được hỏi muốn được tiếp cận với công nghệ này.
Anh Linh (theo Brandrepublic)