Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ bảy, 27/1/2024, 12:29 (GMT+7)

Đầm xa xỉ ấn tượng ở Tuần thời trang cao cấp Paris

Một bộ quần áo cao cấp của Valentino mất tới hơn ba tháng thực hiện với kỹ thuật xử lý bằng tay công phu.

Tuần thời trang cao cấp Paris mùa mốt Xuân Hè 2024 kéo dài từ ngày 22 đến 25/1 tại Pháp, là cơ hội để các hãng thời trang danh giá nhất cạnh tranh về sự táo bạo và sáng tạo, kỹ thuật tinh xảo bậc nhất.

Theo Vogue, bộ đầm thứ 53 trong bộ sưu tập của Chanel nằm trong số các thiết kế ấn tượng.

Chiếc váy dài hở lưng được thêu hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân giỏi ở Atelier Montex - hãng thêu lớn nổi tiếng nhất trong lĩnh vực đồ Haute Couture. Phần trên của váy lấy cảm hứng từ rèm cửa, xử lý bằng kỹ thuật móc Lunéville với hơn 101.500 hạt sequin, hơn 31.000 hạt cườm ống, 8000 viên pha lê. Bộ váy tốn 955 giờ thêu, với váy lót bằng vải tuyn, plumetis và cigaline, được ráp bằng tay. Phần chân váy đính 1.500 hạt đá cỡ 3 mm, 18 nút thắt nhỏ, xen kẽ hơn 8.000 hạt sequin và 13.500 hạt cườm ống với sáu màu sắc riêng biệt. Thời gian thêu đính cho chân váy lên tới 485 giờ.

Chanel Haute Couture Xuân Hè 2024
 
 

Show Haute Couture Xuân Hè 2024 của Chanel. Video: FF Channel

Bộ váy ấn tượng nhất trong show Dior mang màu be, cần khoảng 2.500 giờ thêu và 150 giờ xử lý các công đoạn khác của thiết kế.

Phần trên của bộ váy được móc từ khoảng 2.500 m sợi bông.

Thiết kế của Fendi gây ấn tượng với áo khoác bằng len dệt thủ công, đính 320.000 hạt cườm cùng sequin với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, trong 1.300 giờ. Váy được làm từ lụa organza và thêu tay bằng chỉ ánh kim loại, phối sequin và hạt cườm, tạo ảo giác như nhụy hoa.

Armani chinh phục làng mốt với đầm quây ngực làm từ 150 m vải tulle, thêu đính thủ công hàng nghìn viên pha lê trong hơn 800 giờ.

Bộ váy của 25 do Simone Rocha thiết kế cho Jean Paul Gaultiergồm áo nịt ngực bằng lụa màu ngà kết hợp cotton, kèm dây nịt thêu ngọc trai và pha lê. Váy tulle màu trắng thêu 3.900 chiếc lông vũ nhỏ.

Bộ đầm xuyên thấu của Schiaparelli được trang trí 36.000 hạt pha lê Swarovski, tốn 1350 giờ thêu.

Theo nhà mốt Valentino, cần hơn 3 tháng và 87 m vải để tạo ra bộ cánh này, gồm áo choàng thêu hoa hồng lụa đỏ, quần lụa màu xanh ngọc.

Đầm dạ hội cao cấp của Viktor & Rolf được thực hiện trong 330 giờ. Mỗi lớp mất hai ngày thực hiện, với 14 lớp từ 200 m vải tuyn.

Đầm quấn của Giambattista Valli được khen hoàn hảo, làm bằng lụa xếp nếp, kèm áo có mũ trùm đầu. Áo choàng đính bằng tay 23.000 chiếc lông vũ làm từ 70 m vải lụa organza.

Sao Mai
Ảnh: Gorunway