![]() |
Amazon thu nhận lượng CO2 gần tương đương với lượng mà nó nhả ra. |
Nghiên cứu do Jeffrey Richey, Đại học Washington ở Seattle (Mỹ), và cộng sự thực hiện. Nhóm của ông đã lấy mẫu nước để xác định CO2 trong một vùng đầm lầy của Amazon có kích cỡ bằng một nửa châu Âu (1,8 triệu km2). “Ở một số nơi, bạn thậm chí có thể thấy CO2 sủi tăm lên”, Richey nói. Vi khuẩn đã tạo ra loại khí này khi chúng phân hủy lá cây và gỗ mục trong các dòng sông và đầm lầy ấm áp.
Sau đó, sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp qua vệ tinh, nhóm của Richey đã lập bản đồ diện tích của các dòng sông và đầm lầy Amazon ở những thời điểm khác nhau trong năm. Kết hợp những số liệu này với hàm lượng CO2 trong nước, họ tính ra lượng carbon mà các vùng đất ngập nước “thở” ra (dưới dạng CO2): khoảng 500 triệu tấn mỗi năm. Trước nay, khi xác định quá trình ấm lên toàn cầu, người ta đã bỏ quên vai trò của nhân tố này.
Cũng theo tính toán của nhóm Richey, mỗi năm, việc phá rừng ở vùng nhiệt đới làm tăng 1,6 tỷ tấn carbon vào bầu khí quyển, còn phát thải từ hoạt động công nghiệp bổ sung khoảng 5 tỷ tấn.
Các nhà khoa học nhận định, với 500 triệu tấn carbon phát thải hàng năm, đất ngập nước ở Amazon "là nguồn giải phóng CO2 lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng", cân bằng với lượng CO2 được các vùng rừng khô hạn khác hấp thụ. Vì sự cân bằng này mà các cánh rừng có thể không trở thành nguồn phát thải, cũng chẳng phải là bồn chứa CO2. Khi đó, chỉ cần một tác động nhỏ của con người (do phá rừng hay các hoạt động công nghiệp), cũng đủ để làm thay đổi chu trình khí nhà kính, kéo theo biến đổi khí hậu toàn cầu.
B.H. (theo Nature)