Ông Ngô Xuân Hà, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, cho biết thời gian qua lực lượng chức năng vẫn tuần tra, cắm biển cảnh báo, cấm các tổ chức, cá nhân tự ý xâm nhập vào hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.
Việc này nhằm tránh sự xâm hại, tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên thuộc hệ thống hang động núi lửa; di chỉ khảo cổ học và tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, hệ thống hang động phân bố rộng nên "rất khó" để theo dõi thường xuyên.
Trong văn bản mới nhất ngày 20/3, chính quyền huyện yêu cầu UBND các xã Nam Đà, Đăk Drô, Đăk Sôr và Buôn Choah, tăng cường theo dõi, kiểm tra, lập biên bản, xử phạt hành chính người vi phạm.

Cảnh sát tiếp cận vị trí phát hiện thi thể nam du khách. Ảnh: Ngọc Oanh
Hôm 19/3, người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại hang động C7, thuộc thôn Nam Tân, xã Nam Đà. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân 38 tuổi, ngụ TP HCM, vào khám phá hang động và bị rơi xuống vực sâu tử vong. Vị trí xảy ra tai nạn là hang đá có độ dốc lớn, độ sâu 30 m.
C7 là một trong 50 hang động thuộc hệ thống hang núi lửa Krông Nô, được các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản phát hiện, công bố năm 2014. Hang dài hơn 1,24 km, được xem là hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á.
Hệ thống hang động núi lửa là một phần thuộc Công viên địa chất Đăk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 7/2020. Đây là nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu về địa chất địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực.
Trần Hóa