![]() |
Đại tướng Văn Tiến Dũng. |
Lễ tang cố đại tướng sẽ được cử hành vào chiều ngày 21/3 với nghi thức tang lễ cấp nhà nước.
Đại tướng Văn Tiến Dũng sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) từ năm 1936, khi ông đang làm công nhân một xưởng dệt ở Hà Nội.
Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 11/1937, trong thời gian từ 1939 đến 1944 ông đã 3 lần bị thực dân Pháp bắt giam, trong đó đã hai lần ông vượt ngục thành công và tháng 1/1945 bị chính quyền đô hộ Pháp kết án tử hình vắng mặt.
Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1951) ông đã được cử giữ nhiều chức vụ chính trị và quân sự quan trọng từ chính ủy chiến khu, cục trưởng Cục chính trị (nay là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), đến tư lệnh quân khu và được phong hàm thiếu tướng năm 1948, thượng tướng năm 1959 và đại tướng năm 1974. Từ tháng 11/1953 đến tháng 5/1978 tướng Văn Tiến Dũng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và tháng 12/1980 được cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng cho tới năm 1986.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngoài cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tướng Văn Tiến Dũng đã trực tiếp chỉ đạo một số chiến dịch lớn trên chiến trường miền Nam và là Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam tháng 4/1975.
Do những thành tích và công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, đại tướng Văn Tiến Dũng đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác.
(Theo TTXVN)