Vượt qua cú sốc thất bại trướcTây Ban Nha, Ukraina đang trở lại đầy thuyết phục. Ảnh: AFP |
Lối chơi kỹ thuật, phối hợp ban ngắn và trung bình của Ukraina đã không phát huy tác dụng và được xem là nguyên nhân chính khiến họ bị Tây Ban Nha vùi dập ở trận đầu. Thế nhưng, nó lại trở thành thứ vũ khí hủy diệt, giúp họ nã tới 4 bàn vào lưới đối thủ không quá mạnh như Ảrập Xêut. Ngoài ý nghĩa vớt vát lại danh dự cho thảm bại ở trận ra quân, màn trình diễn ấn tượng cùng 3 điểm từ trận thắng này còn giúp Ukraina vươn lên vị trí thứ hai ở bảng H và trở lại đường đua giành một suất dự vòng loại trực tiếp.
Kết quả ngày 19/6 |
Togo - Thụy Sĩ 0-2 (Frei 17', Barnetta 88') Ảrập Xêut - Ukraina 0-4 (Rusol 4', Rebrov 36', Shevchenko 46', Kalinichenko 84') Tây Ban Nha - Tunisia 3-1(Raul 71, Torres 76', 90' pen - Mnari 12') |
Vào trận bằng sơ đồ 4-3-1-2 với Rebrov đá hộ công cho cặp tiền đạo Sheva - Voronin, Ukraina nhanh chóng áp đảo đội bóng đến từ xứ sở Ảrập. Các pha dàn xếp tấn công của họ rất đa dạng và trải đều ở nhiều hướng, khi thì đánh trực diện vào trung lộ, lúc tấn công biên. Mọi việc càng trở nên thuận lợi hơn cho đại diện Đông Âu khi họ phá vỡ thế quân bình ngay ở phút thứ 4. Trung vệ Rusol lao vào đón quả phạt góc từ biên phải, nhưng bóng lại tình cờ chạm đùi anh rồi lọt qua khe giữa hai chân thủ môn Zaid và đi vào lưới.
Những pha phối hợp chuyền ban ở cự ly ngắn và trung bình có tốc độ cao Ukraina đã khiến Ảrập Xêut gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Ở giữa sân, họ thiếu hẳn một cầu thủ đóng vai trò điều tiết và làm cầu nối trong các đợt lên bóng của đội nhà, vì thế các đường phản công của Ảrập Xêut đều bị đối phương dễ dàng bắt bài. Trong khi đó, hàng thủ dưới sự chỉ huy của Al Montashari, Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2005, luôn ở trong tình trạng lúng túng mỗi khi đối mặt với tốc độ của Sheva, Kalininchenko hay những pha đi bóng lắt léo của Voronin, Rebrov.
Nguy hiểm hơn, Ảrập Xêut còn rất hay để lộ khoảng trống trước vòng cấm và bị trừng phạt từ một trong những tình huống như vậy ở phút 35. Rebrov bất ngờ tung cú sút xa như trái phá từ khoảng cách 35 mét, nhân đôi cách biệt, bất chấp nỗ lực bay người trong tuyệt vọng của Zaid. 2 phút trước giờ nghỉ giữa trận, Ukraina còn suýt có thêm bàn thắng thứ 3 khi Al Montashari mắc sai lầm phá bóng đúng vào tầm băng xuống của Voronin. Nhưng tiền đạo đang khoác áo Leverkusen lại vội vàng dứt điểm chệch cột dọc.
Nhưng các CĐV Ukraina cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Ngay ở giây thứ 45 của hiệp 2, Sheva đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của anh sau một thời gian dài chấn thương bằng cú đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0, sau quả treo bóng của Kalininchenko.
Chưa lấy lại được phong độ cao nhất nhưng Sheva vẫn là tác nhân quan trọng trong thắng lợi của Ukraina. Ảnh: AP |
Bàn thua thứ 3 này gần như đã chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng giành điểm của đội bóng châu Á, dù lối chơi của họ cũng khởi sắc hơn đôi chút khi được tăng cường thêm lão tướng Al Jaber và 2 cầu thủ khác từ giữa hiệp 2. Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ trên mặt trận tấn công không tìm được bàn rút ngắn cách biệt, thì đồng đội của họ ở hàng thủ tiếp tục thể hiện sự yếu kém trước những pha hãm thành của đối phương. Phút 63, các hậu vệ Ảrập Xêut gần như đứng yên bất động nhìn Kalininchenko dùng tốc độ đột phá từ biên trái, nhưng pha chạm bóng cuối cùng của anh lại không thắng được xà ngang.
Không thành công ở tình huống kể trên nhưng rút cuộc Kalininchenko cũng có bàn thắng của riêng mình 8 phút trước khi hết giờ. Đón đường chuyền dài từ phần sân nhà, Sheva nhanh nhẹn loại sự truy cản của hai hậu vệ Ảrập Xêut rồi chuyền vào trong để Kalininchenko dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 4-0 cho Ukraina.
Bảng H | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | TBN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6* |
2 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
4 | Ảrập Xêut | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Đội hình thi đấu:
Ảrập Xêut: Zaid; Dokhi (Khathran, 55'), Tukar, Al Montashari, Sulimani; Al Ghamdi, Ameen (Mouath, 55'), Noor (Al Jaber, 77'), Khariri, Aziz, Al Kahtani.
Ukraina: Shovkovskiy, Nesmachniy, Rusol, Sviderskiy, Tymoschuk, Shelayev, Gusev, Rebrov (Rotan 71'), Kalinichenko, Shevchenko (Milevskiy 85'), Voronin (Gusin 79').
Bàn thắng: Rusol 4', Rebrov 36', Shevchenko 46', Kalinichenko 84'.
Cầu thủ hay nhất trận: Kalinichenko (19 - Ukraina)
Số liệu chuyên môn sau trận đấu:
Ảrập Xêut | Ukraina | |
Sở hữu bóng | 49% | 51% |
Sút trúng đích | 2 | 18 |
Sút chệch đích | 6 | 11 |
Phạt góc | 2 | 9 |
M.K.